
“Khi IS bị đẩy lùi, khi lãnh địa của chúng bị thu hẹp, chúng sẽ có các hoạt động khủng bố bên ngoài khu vực Trung Đông”, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull bình luận khi đề nghị giúp đỡ các nước Đông Nam Á nhiều hơn trong việc ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong khu vực.
Theo tin từ BBC, dự kiến, ông Turnbull sẽ thảo luận vấn đề an ninh với các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Lào từ ngày 6-8/9.
Ông Turnbull đã phát tín hiệu mong muốn mở rộng thỏa thuận hợp tác chống khủng bố giữa Australia với Indonesia, Malaysia và các quốc gia láng giềng khác.
Động thái này diễn ra sau khi tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công kiểu “con sói đơn độc” ở Sydney và Melbourne, hai thành phố hàng đầu của Australia.
Thủ tướng Australia nói rằng cần đánh giá nghiêm túc những lời cảnh báo này sau khi IS hứng chịu những thất bại lớn ở Iraq và Syria. “Chúng ta cần hết sức cảnh giác với hành đồng của những kẻ khủng bố hành động đơn độc, những kẻ vì nhiều lý do có thể đã bị cực đoan hóa”, ông cảnh báo.
Chính phủ Australia hiện đang có các biện pháp nhằm ngăn chiến binh ngoại quốc được chiêu mô từ Đông Nam Á và Australia sang đầu quân cho IS tại các sào huyệt của tổ chức khủng bố này. Thủ tướng Turbull cho rằng để làm được điều này cần có sự chia sẻ thông tin tình báo tích cực hơn.
Ông Turnbull nêu vụ đánh bom ở Bali hồi năm 2002 như một ví dụ về nguy cơ khủng bố đối với khu vực Đông Nam Á. Trong vụ tấn công đó, có 202 người thiệt mạng, bao gồm 88 người Australia và 27 người Anh.
“Khi có hoạt động khủng bố trong khu vực của chúng ta, nhất là trong các vụ tấn công quy mô lớn, thì người Australia thường đối mặt rủi ro và chịu tổn thất sinh mạng”, Thủ tướng Australia nói.
“Tất cả chúng ta cùng sống trong khu vực này và cần phải có một nỗ lực mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa khủng bố. Australia cam kết nỗ lực và tôi mong muốn có một số cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng về vấn đề này”.




Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Nhiều bang của Mỹ có GDP bình quân đầu người tương đương hoặc cao hơn các nền kinh tế phát triển trên thế giới...
Một tàu container của Hàn Quốc đang trong hành trình tới châu Âu qua Bắc Cực, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này thử nghiệm tuyến vận tải biển qua Bắc Cực...
Qatar, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng do cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.