
“Những vấn đề nóng, dân quan tâm mà chỉ công bố trên trang web thôi là không được, mà phải cho đăng tải trên các phương tiện truyền thông, báo chí
”,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, ngày 21/1.
“Bây giờ người dân cầm cái điện thoại di động là có thể biết được nhiều thông tin lắm. Do vậy, phải giải thích rõ vì sao tăng giá xăng, giá điện. Kể cả khuyết điểm, yếu kém cũng không giấu giếm. Như thế mới tạo được đồng thuận, mới là phục vụ dân”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng yêu cầu, với tư cách là các “công bộc” của dân, các bộ ngành chức năng phải giải trình cho dân biết lý do vì sao lại ban hành văn bản này, văn bản đó có lợi gì cho dân. Mỗi chính sách mới thì bộ trưởng phải chủ trì, Văn phòng Chính phủ phải đề xuất xây dựng, triển khai thực thi.
Theo người đứng đầu Chính phủ, chúng ta đang thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, do đó chỉ cần chậm ban hành một quy định, một hướng dẫn thì hoạt động xã hội sẽ bị nghẽn và chậm lại. Vì vậy, trong năm 2014 các bộ, ngành chức năng không được để chậm, nợ các văn bản, quy định, hướng dẫn thực hiện luật.
“Đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm với xã hội, với đất nước, nhân dân. Khi xây dựng Luật Đầu tư công, tôi phải ngồi trực tiếp với bộ, ngành mấy ngày mới ra được quy định. Sau đó là hiệu quả ngay, khắc phục đầu tư công dàn trải”, Thủ tướng nói.
Nhấn mạnh đến vai trò của báo chí, Thủ tướng cho rằng, chủ động cấp tin cho báo chí là hết sức quan trọng. Các bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho nhân dân, cho báo chí, toàn xã hội trong và ngoài nước biết về hoạt động của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính, hành pháp cao nhất.
Ngoài hoạt động thường xuyên của Chính phủ, những vấn đề nổi lên trong xã hội thông qua báo chí, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng không được để kéo dài mà phải sớm trao đổi với cơ quan liên quan, từ đó, đưa ra chỉ đạo thông tin nhanh, chính xác, ngăn chặn xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, khơi thông nguồn lực, không để thể chế trở thành điểm nghẽn, đưa Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển..
Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại phiên họp riêng.
Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.