Thủ tướng dự lễ khánh thành biển kỷ niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil
Huyền Vy
18/11/2024, 17:42
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Việc đặt biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thể hiện sự tôn vinh Người, mà còn để tri ân những cống hiến của Người cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc, là dấu son trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước…”…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành, đặt biển kỷ niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro. Ảnh: VGP.
Trong chương trình dự Hội nghị G20 và hoạt động song phương tại Brazil, sáng 17/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành, đặt biển kỷ niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro - nơi Người làm việc khi dừng chân trên hành trình tìm đường cứu nước vào năm 1912.
Biển kỷ niệm được khắc song ngữ Việt Nam - Bồ Đào Nha, ghi rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), Lãnh tụ Cách mạng Việt Nam đã đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02 tháng 09 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tổ chức UNESCO đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.65, vinh danh Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam" năm 1987. Nghị quyết khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới. Năm 1912, Người đã đặt chân đến thành phố Rio de Janeiro và có mặt tại khu vực Santa Teresa khi trên đường đi tìm đường cứu nước.
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cho biết trong hành trình đi tìm đường cứu nước, năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trên một con tàu Pháp thực hiện lộ trình từ Việt Nam tới Pháp. Trong chuyến đi, Người bị ốm và đã xuống cảng Rio de Janeiro để chữa bệnh.
Trong thời gian ở đây, Người làm việc tại một nhà hàng ở khu Lapa-nơi tập trung giới thượng lưu, và sinh sống tại một nhà trọ ở Santa Teresa - khu vực của những người lao động nghèo. Người thiết lập mối liên hệ mật thiết với phong trào công nhân công đoàn của Brazil. Với sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước từ đầu thế kỷ XX.
Năm 1989, Brazil và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil phát triển tốt đẹp. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.
Bày tỏ ngưỡng mộ về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Brazil Pedro De Oliverira và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil, Chủ tịch Đảng Cộng sản Luciana Santos đều cho rằng Biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là địa chỉ lưu dấu hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh người Anh hùng dân tộc vĩ đại của Việt Nam, mà còn là biểu tượng đặc biệt về sự gắn kết hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Brazil, là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, khát vọng hoà bình, truyền cảm hứng cho nhân dân không chỉ Việt Nam, Brazil mà toàn thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Việc đặt biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu son trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước'". Ảnh: VGP.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động có mặt tại lễ khánh thành, đặt biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp dự Hội nghị Thượng định G20, kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil và đặc biệt là kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại Rio de Janeiro. “Đây là mối lương duyên đầu tiên kết nối hai dân tộc chúng ta trong lịch sử và phát triển đến ngày nay”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng bày tỏ xúc động khi các bạn Brazil đã kể lại câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước “như kể lại câu chuyện của gia đình mình, của đất nước mình, của nhân dân Brazil”. Sự kiện cũng minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc trên hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp cho ý chí kiên cường, bất khuất trong hàng nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Người là vị lãnh tụ thiên tài của phong trào cộng sản và công nhân thế giới, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới; đồng thời cũng là một nhà văn hóa lớn, người thấu hiểu sâu sắc giá trị chân, thiện, mỹ, bản chất cao đẹp của con người.
Việc đặt biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thể hiện sự tôn vinh Người, mà còn để tri ân những cống hiến của Người cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc, là dấu son trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Theo Thủ tướng, biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro, nơi giao thoa các nền văn hóa, sẽ trở thành một điểm đến ý nghĩa, lịch sử, “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về lịch sử, tiếp nối và gìn giữ những giá trị cao đẹp mà Người đã để lại.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các thế hệ hôm nay và mai sau của hai đất nước tiếp tục phát huy những giá trị, di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ đi trước đã để lại, cùng nhau quyết tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil lên tầm cao mới vì hòa bình và hợp tác phát triển, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ở mỗi nước, mỗi khu vực và trên thế giới, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.
Trong cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày Việt Nam tại Brazil với chủ đề “Hội tụ tinh hoa ngàn năm văn hóa - Vươn mình trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng”.
Chương trình do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức.
Ngày Việt Nam tại Brazil năm nay gồm triển lãm ảnh về 35 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Brazil và các hoạt động, triển lãm, chương trình trải nghiệm thực tế, chương trình nghệ thuật giới thiệu về tinh hoa văn hoá, về 54 dân tộc, các di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO ghi danh, trang phục truyền thống Việt Nam, tranh dân gian Đông Hồ, hương vị nguyên bản của cà phê Việt Nam tại phố cổ Hà Nội, các sản phẩm sơn mài, nặn tò he, múa rối nước, múa cờ kết hợp biểu diễn võ Vovinam…
Thủ tướng đề nghị coi Ngày Việt Nam tại Brazil là một khởi đầu mới để hai bên hợp tác văn hóa ngày càng nhiều hơn, rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa theo hướng quốc tế hóa bản sắc dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về thụ hưởng văn hóa.
Đồng thời, hợp tác văn hóa gắn kết chặt chẽ với hợp tác về du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, còn rất nhiều dư địa mà hai nước cần đẩy mạnh hơn trong tổng thể triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian tới.
Thủ tướng: Khát vọng hòa bình và phát triển là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Brazil đẩy mạnh hợp tác
Thủ tướng: Cộng đồng người Việt cần làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brazil
Thủ tướng: Đại đoàn kết là giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi của dân tộc ta
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: