08:12 01/09/2021

Thủ tướng kiểm tra đột xuất "điểm nóng" dịch bệnh ở quận Thanh Xuân

Tiến Dũng

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch ở một số điểm nóng về dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội...

Thủ tướng và đoàn công tác kiểm tra công tác dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân - Ảnh: VGP/Nhật Băc·
Thủ tướng và đoàn công tác kiểm tra công tác dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân - Ảnh: VGP/Nhật Băc·
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng dịch Covid-19 tại quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng dịch Covid-19 tại quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Tại đây, Thủ tướng trực tiếp trao đổi và nắm tình hình với nhiều người dân, trong đó có cả một shipper đang vận chuyển hàng trên đường. Ảnh: VGP.
Tại đây, Thủ tướng trực tiếp trao đổi và nắm tình hình với nhiều người dân, trong đó có cả một shipper đang vận chuyển hàng trên đường. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra giấy phép đi đường và khai báo y tế của một nhân viên giao hàng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra giấy phép đi đường và khai báo y tế của một nhân viên giao hàng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng cũng tới tới kiểm tra 4 cửa hàng bán hàng thiết yếu vẫn được phép mở cửa trên đường Nguyễn Tuân và 1 cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: VGP.
Thủ tướng cũng tới tới kiểm tra 4 cửa hàng bán hàng thiết yếu vẫn được phép mở cửa trên đường Nguyễn Tuân và 1 cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: VGP.
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Ảnh: VGP.
Tại chốt kiểm soát của phường ở ngã 3 Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân, Thủ tướng động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây và tìm hiểu thực tế kiểm soát người dân đi lại trên đường. Nghe đề xuất của các lực lượng đang ngày đêm chống dịch, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBDN TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế lưu tâm việc tiêm vaccine cho những người làm việc tại các chốt kiểm soát như cựu chiến binh, phụ nữ, dân phòng… Đồng thời, nghiên cứu thêm các chính sách về phụ cấp hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ, nước uống… cho các chốt kiểm soát. Ảnh: VGP.
Tại chốt kiểm soát của phường ở ngã 3 Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân, Thủ tướng động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây và tìm hiểu thực tế kiểm soát người dân đi lại trên đường. Nghe đề xuất của các lực lượng đang ngày đêm chống dịch, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBDN TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế lưu tâm việc tiêm vaccine cho những người làm việc tại các chốt kiểm soát như cựu chiến binh, phụ nữ, dân phòng… Đồng thời, nghiên cứu thêm các chính sách về phụ cấp hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ, nước uống… cho các chốt kiểm soát. Ảnh: VGP.
Tiếp đó, Thủ tướng tới “điểm nóng” ngõ 328-330 Nguyễn Trãi – ổ dịch lớn nhất, nóng nhất tại Hà Nội trong những ngày vừa qua. Tới nay, khu vực này đã phát hiện 313 ca F0 trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Nghe báo cáo và chứng kiến bản đồ tình hình dịch, ông yêu cầu phải làm ngay 2 việc. Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông. Hai là thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường. Ảnh: VGP.
Tiếp đó, Thủ tướng tới “điểm nóng” ngõ 328-330 Nguyễn Trãi – ổ dịch lớn nhất, nóng nhất tại Hà Nội trong những ngày vừa qua. Tới nay, khu vực này đã phát hiện 313 ca F0 trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Nghe báo cáo và chứng kiến bản đồ tình hình dịch, ông yêu cầu phải làm ngay 2 việc. Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông. Hai là thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường. Ảnh: VGP.
Chiều muộn cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Thanh Xuân Trung, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với Sở Chỉ huy phòng chống Covid-19 của Thành phố, kết nối với điểm cầu UBND Thành phố, các quận huyện và toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tựu, kết quả của Hà Nội trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh Thủ đô có rất nhiều đặc thù, khác biệt so với các địa phương khác. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn một số bất cập. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn, điều chỉnh các bất cập, hạn chế, đồng thời  giúp đỡ xã, phường, thị trấn về nguồn lực con người và vật chất. Ảnh: VGP.
Chiều muộn cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Thanh Xuân Trung, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với Sở Chỉ huy phòng chống Covid-19 của Thành phố, kết nối với điểm cầu UBND Thành phố, các quận huyện và toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tựu, kết quả của Hà Nội trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh Thủ đô có rất nhiều đặc thù, khác biệt so với các địa phương khác. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn một số bất cập. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn, điều chỉnh các bất cập, hạn chế, đồng thời  giúp đỡ xã, phường, thị trấn về nguồn lực con người và vật chất. Ảnh: VGP.
 
Trước chuyến kiểm tra đột xuất trên địa bàn quận Thanh Xuân, chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tới kiểm tra cơ sở vật chất của Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội trước khi bệnh viện tiếp đón bệnh nhân từ ngày 1/9. Bệnh viện có tổng diện tích 3,5 ha, quy mô 500 giường được khởi công xây dựng ngày 24/7 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.