
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao ý nghĩa của cuộc điện đàm cấp cao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng thành công của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế; chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tiếp tục bầu lại; chúc Tổng Bí thư mạnh khỏe nhân sinh nhật 14/4 vừa qua.
Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đặc biệt là chính sách "Hành động hướng Đông" và bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Narendra Modi thông tin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Ấn Độ gần đây, trong đó có việc phục hồi kinh tế, xây dựng chuỗi cung ứng để đáp ứng yêu cầu trong nước và hướng tới tích hợp với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các thành tựu của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ giành được dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, trong đó có việc kiểm soát dịch Covid-19 và những thắng lợi gần đây của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) trong các cuộc bầu cử viện lập pháp các bang.
Tổng Bí thư ủng hộ vai trò và những đóng góp quan trọng của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển; sự gắn bó sâu sắc về lịch sử và văn hóa, những lợi ích chung trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng làm cơ sở cho mối quan hệ hợp tác và sự ủng hộ hiệu quả lẫn nhau.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Narendra Modi một số nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ cả trong khuôn khổ song phương, cũng như trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.
Trong bầu không khí thân mật và hữu nghị kỷ niệm 50 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2022), hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ thời gian gần đây, đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong ứng phó với dịch Covid-19.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, tiếp xúc cấp cao và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân giữa hai nước; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị ở Ấn Độ, trong đó có Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền.
Hai nhà lãnh đạo giao các cơ quan hai nước đẩy mạnh phối hợp để triển khai các chương trình biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột, trong đó khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm tạo điều kiện cho hai nước phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh; tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác du lịch cũng như các dự án hợp tác trao đổi văn hóa và bảo tồn, trùng tu cụm di sản; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế… vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á cũng như trên thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình phức tạp hiện nay đề nghị hai nước tăng cường phối hợp để qua quan hệ của mỗi nước với các đối tác và tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực khác, cùng phối hợp để giữ gìn hòa bình, an ninh; đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.
Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi và chia sẻ về lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Về Biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của các quốc gia và quyền tự do hàng không, hàng hải.
Về tình hình ở Ukraine, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo an toàn của người dân, giải quyết các vấn đề nhân đạo.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp và Thủ tướng Ấn Độ đã vui vẻ nhận lời.
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng cơ chế thí điểm... song đề nghị cân nhắc phạm vi thí điểm.
Sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã ký Hiệp định thương mại tự do (VEFTA), mở ra cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.
Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.