08:33 17/04/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cộng hòa Czech

Song Hà

Czech là quốc gia mà cộng đồng gốc Việt được công nhận là một trong 14 cộng đồng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống sân bay quốc tế Vaclav Havel, Thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống sân bay quốc tế Vaclav Havel, Thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech.

Khoảng 18h ngày 16/4 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, Thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech.

Điều đáng nói, Czech là quốc gia mà cộng đồng gốc Việt được công nhận là một trong 14 cộng đồng dân tộc thiểu số. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Cộng hòa Czech lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh sau 12 năm mới có trao đổi cấp Thủ tướng và trước thềm kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/2/1950-2/2/2020).

Ngay sau khi đặt chân đến Cộng hòa Czech, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số hoạt động.

Theo đó, Thủ tướng đã tiếp ông Jiri Smejc, Chủ tịch Công ty Home Credit - một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Czech sang Việt Nam trên lĩnh vực cho vay cá nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Công ty Home Credit đầu tư vào Việt Nam và chúc mừng Công ty làm ăn hiệu quả.

Chủ tịch Công ty Home Credit, ông Jiri Smejc cho biết, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam rất ổn định nên Công ty quyết định mở rộng đầu tư ở Việt Nam và mong muốn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam.

Tiếp đó, tối 16/4 theo giờ Việt Nam, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Czech - Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Hội đã luôn đóng góp tích cực vào tình hữu nghị Việt Nam - Czech; mong quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Czech.

Theo chương trình làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis để trao đổi, thống nhất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước thời gian tới. Sau đó, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước và có cuộc họp báo chung.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Czech, chào xã giao Tổng thống Czech, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Czech…