Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN
Quang Thanh
26/05/2025, 06:00
Trưa 25/5, tại Kuala Lumpur, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN. Tại Diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương (KSI) đã vinh danh Thủ tướng là Nhà Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025...
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN - Ảnh: VGP
Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN (ALPF) là sự kiện thường niên mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, do KSI - một tổ chức tư vấn chính sách và nghiên cứu quốc tế hàng đầu tại Malaysia, cùng các đối tác, như Câu lạc bộ Kinh tế ASEAN phối hợp tổ chức.
Cùng tham dự Diễn đàn năm nay có đại diện các nước và Hiệp hội ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và khu vực. Diễn đàn không chỉ là nơi các đại biểu nhìn nhận lại những thách thức toàn cầu mà còn là cơ hội để cùng nhau định hình một tương lai ASEAN thịnh vượng, tự cường và bền vững hơn.
Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch KSI, ông Michael Yeoh và cùng các diễn giả đánh giá Việt Nam đang là nền tăng trưởng nhanh nhất và là một ngôi sao sáng của ASEAN.
Các đại biểu cho rằng ASEAN là khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới, vừa hội nhập sâu rộng giữa các nước thành viên, vừa mở rộng quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, GCC…
Sau 30 năm tích cực và chủ động tham gia ASEAN, Việt Nam đã đồng hành cùng các quốc gia thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự chủ và tự cường. Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của ASEAN mà còn tận dụng hiệu quả các cơ hội từ không gian hợp tác này để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong nước.
Với vai trò trung tâm trong mạng lưới liên kết kinh tế khu vực và các hiệp định thương mại tự do đa phương, Việt Nam mang đến cho các nhà đầu tư lợi thế tiếp cận đa dạng thị trường và chuỗi cung ứng toàn ASEAN. Vì thế, đầu tư vào Việt Nam không chỉ là đầu tư vào một nền kinh tế năng động, ổn định và đang phát triển nhanh chóng, mà còn là bước đi chiến lược để kết nối với một khu vực hơn 700 triệu dân - một trong những động lực tăng trưởng hàng đầu của kinh tế khu vực và thế giới.
Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: VGP
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự có mặt đông đảo của các đại biểu, thể hiện khát vọng vươn lên để phát triển đột phá. Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu chia sẻ, hiểu nhau hơn, cảm thông với nhau và cùng nhau hợp tác để thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Thủ tướng nêu rõ, hiện tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều nước thay đổi chính sách, nhiều vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không nước nào tự giải quyết được một mình.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh không có cách nào khác là càng phải đoàn kết hơn, đoàn kết giữa các nước, các doanh nghiệp, đề cao chủ nghĩa đa phương để cùng chung tay, chung sức, đồng lòng, tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới, trong đó có vấn đề của nước mình, doanh nghiệp mình, góp phần thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng, tiên phong của doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng ASEAN tự cường, phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân ASEAN, không ai bị bỏ lại phía sau.
Về những việc phải làm, Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp phải tăng cường kết nối với nhau, qua đó kết nối các nền kinh tế ASEAN và ASEAN với thế giới; góp phần xây dựng thể chế, chính sách theo hướng hài hòa hóa giữa các nước ASEAN và với các nước trên thế giới; kết nối các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, ảnh hưởng trong thời gian qua; kết nối đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng để ứng phó tình hình, tránh việc phụ thuộc vào một thị trường hay một địa bàn; kết nối đẩy mạnh hợp tác công tư; kết nối phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, số là trụ đỡ của nền kinh tế.
Để doanh nghiệp làm những việc trên, Thủ tướng nêu rõ, các nhà nước, chính phủ các nước phải phát huy vai trò kiến tạo, thiết kế và thực thi chính sách để bảo đảm ổn định, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển; từ đó tạo điều kiện cho phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng nhấn mạnh trước khó khăn, thách thức, phải giữ vững bình tĩnh, kiên trì, kiên định, bản lĩnh, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, coi khó khăn, thách thức là một cơ hội để tái cấu trúc lại các doanh nghiệp, tái cấu trúc nền kinh tế các nước và kinh tế ASEAN, tái cơ cấu lại thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.
Thủ tướng và các đại biểu dự diễn đàn - Ảnh: VGP
Về đẩy mạnh hợp tác công tư, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.
Về kết nối nông nghiệp, người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông dân là nền tảng.
Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về những thành tựu quan trọng, nổi bật mà Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới và trong thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ về những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới để phát triển nhanh, bứt phá, bền vững, tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và đạt mức 2 con số trong những năm tới.
Theo đó, Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực với phương châm "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"; thực hiện "bộ tứ trụ cột" về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế; triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính để tạo không gian phát triển mới, tinh giản biên chế, giảm cấp trung gian, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển trạng thái từ thụ động xử lý sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Viện KSI vinh danh Thủ tướng Phạm Minh Chính là Nhà Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025 - Ảnh: VGP
Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; không hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế, ưu tiên biện pháp kinh tế trong xử lý các vụ việc.
Với quan điểm "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được", Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "3 cùng" gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.
Tại Diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á – Thái Bình Dương (KSI) đã vinh danh Thủ tướng là Nhà Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và cho rằng đây là giải thưởng dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam mà ông là người thay mặt để đón nhận.
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: VGP
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đoàn kết, thống nhất và sự hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ của các nước ASEAN, lãnh đạo các nước, cộng đồng doanh nghiệp ASEAN dành cho Việt Nam, góp phần vào những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu thăm Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN
Đọc thêm
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: