16:45 10/05/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc song phương nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Quang Thanh

Sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp cùng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại Quốc Vương và cùng trao đổi phương hướng triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ tháng 2/2023.

MỞ RỘNG HỢP TÁC VIỆT NAM - BRUNEI VỚI 4 TRỌNG TÂM CHÍNH

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tạo tiền đề triển khai Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Hai bên cũng thống nhất sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng với 4 trọng tâm chính là hợp tác dầu khí, hóa chất, sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, trong đó có các sản phẩm nông, thủy sản đạt chuẩn Halal; tiến tới sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và thủy sản giữa hai nước; duy trì hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án xây dựng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Brunei.

Đánh giá cao mô hình đào tạo tiếng Việt tại trường Đại học Quốc gia Brunei, Thủ tướng Chính phủ mong Brunei mở rộng mô hình này, tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Quốc vương Brunei đánh giá cao kết quả chuyến thăm Brunei của Thủ tướng Chính phủ, tạo tiền đề cho quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei không ngừng phát triển.

Quốc vương cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, năng lượng và giáo dục đào tạo, quốc phòng, giao lưu nhân dân. Quốc vương cho rằng, đã đến lúc hai bên cần đặt ra mục tiêu mới cho tăng trưởng thương mại song phương.

Hai bên cam kết sẽ duy trì tham vấn chặt chẽ, chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng hậu; chuyển lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Quốc vương và Hoàng hậu sớm thăm lại Việt Nam. Quốc vương Brunei cảm ơn các Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ và khẳng định mong muốn sớm thăm lại Việt Nam.

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - LÀO QUYẾT TÂM THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TẠI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại người đồng cấp Lào và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo Cấp cao của Việt Nam tới đồng chí Sonexay Siphandone cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào anh em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone - Ảnh: VGP

Thủ tướng Sonexay Siphandone vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngay lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN; đánh giá cao thành công của các chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Thủ tướng Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ và hợp tác hiệu quả cho Lào trong phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định việc khánh thành bàn giao các dự án sân bay NongKhang (Nọng Khạng) tại tỉnh Huaphanh (Hủa Phăn) và dự án Bệnh viện hữu nghị tại tỉnh XiengKhuang (Xiêng-khoản) vào tháng 5 này thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ. Thủ tướng Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Hai Thủ tướng Chính phủ nhất trí sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; cùng nỗ lực nâng tầm hợp tác, đẩy mạnh kết nối kinh tế, hội nhập hiệu quả, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội.

Hai Chính phủ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam dành sự ủng hộ và hỗ trợ cao nhất cho Lào đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Thủ tướng Sonexay khẳng định Lào sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lào thăm Việt Nam trong năm nay.

THỦ TƯỚNG LÝ HIỂN LONG SẼ THĂM VIỆT NAM TRONG NĂM 2023

Còn tại cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh và mạnh của quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm triển khai những cam kết trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tháng 2/2023, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm 2023 - Ảnh: VGP
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm 2023 - Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo tiền đề vững chắc triển khai hợp tác toàn diện giữa. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường gặp nhau dịp dự các sự kiện đa phương, bên cạnh các chuyến thăm song phương nhằm rà soát, thúc đẩy quan hệ tổng thể Việt Nam và Singapore.

Hai nước sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước (2013-2023). Để kỷ niệm những sự kiện này, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận lời mời thăm Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

Thủ tướng Singapore nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh (mới thiết lập), trong đó có việc tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành tại mỗi nước để trao đổi về vấn đề này; thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số (tháng 2/2022), thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực  tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng xanh…, góp phần thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Hai bên nhất trí sớm thống nhất bổ sung, sửa đổi, nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện.

Hai Thủ tướng Hoan nghênh Tập đoàn VSIP ký Bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển khu công nghiệp VSIP thông minh và bền vững với 9 tỉnh thành Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là bước đi cụ thể triển khai kết quả chuyến thăm Singapore tháng 2/2023 vừa qua, mong muốn các VSIP thế hệ mới sẽ phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho tăng trưởng ở cả hai nước.

Hai bên cũng thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí ủng hộ ứng cử lẫn nhau vào các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc.