16:58 23/04/2010

Thủ tướng sẽ dự Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 2 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10/2009 - Ảnh: Chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 2 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10/2009 - Ảnh: Chinhphu.vn.
Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ dự lễ khai mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010, thăm thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang từ ngày 26/4 - 1/5/2010.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2010 là Năm Hữu nghị Việt - Trung.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, chuyến thăm góp phần tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương của Trung Quốc.

Những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Trung đang phát triển nhanh chóng. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế, kim ngạch thương mại Việt - Trung vẫn giữ được đà tăng trưởng. Năm 2009, kim ngạch song phương đạt hơn 18 tỷ USD, phấn đấu đạt con số trên 25 tỷ USD vào năm 2010.

Dự kiến trong thời gian dự lễ khai mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010, thăm các địa phương của Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, khai trương Nhà triển lãm Việt Nam, tiếp lãnh đạo tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải, dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và thăm một số cơ sở kinh tế của Trung Quốc.

An Bình (Chinhphu.vn)