![[Phóng sự ảnh]: Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/23/24435fbe8cc349dc95fc876f339ec9a9-106942.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 17/10 nói rằng sẽ là "may mắn" nếu kinh tế nước này đạt tăng trưởng dương trong năm 2019 - một phát biểu cho thấy sự bi quan về triển vọng nền kinh tế đang hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung.
"Năm nay, kinh tế của chúng tôi sẽ tăng trưởng ở mức thấp hơn nhiều so với 1%", hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Lý Hiển Long phát biểu tại một hội nghị ở Singapore. "Nếu may mắn, chúng tôi sẽ tăng trưởng trên 0%, nhưng đà tăng trưởng đã suy giảm đi nhiều. Trong nền kinh tế đang có sự suy giảm niềm tin và nhiều sự bấp bênh".
Dự báo chính thức của Chính phủ Singapore cho rằng nền kinh tế đảo quốc sư tử sẽ tăng trưởng 0-1% trong năm nay. Cách đây ít hôm, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), tức ngân hàng trung ương của nước này, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ ở khoảng giữa của ngưỡng dự báo.
So với năm ngoái, nền kinh tế Singapore nam nay giảm tốc mạnh do sức ép từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai trong số những đối tác thương mại lớn nhất của Singapore. Năm 2018, kinh tế Singapore tăng trưởng 3,2%.
Dữ liệu công bố ngày 17/10 cho thấy khu vực xuất khẩu của Singapore hầu như không có sự cải thiện nào sau đợt sụt giảm gần đây. Giá trị xuất khẩu không tính dầu khí giảm 8,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hàng điện tử, một ngành hàng chủ lực của Singapore, giảm 24,8%.
Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh căng thẳng thương mại là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng u ám hiện nay của kinh tế toàn cầu. Tác động của thương chiến đối với kinh tế Singapore đặc biệt lớn bởi giá trị xuất khẩu của nước này tương đương 176% tổng sản phẩm trong nước (GDP), theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.
Do là một nền kinh tế có độ mở cực lớn, Singapore được xem như một "hàn thử biểu" về sức khỏe kinh tế toàn cầu. Sự giảm tốc mạnh của kinh tế Singapore phù hợp với những dự báo xấu hiện nay về tăng trưởng kinh tế thế giới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/10 công bố báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế thế giới, hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay về 3%, mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, từ mức 3,2% đưa ra hồi tháng 7.
Hàn Quốc, một nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu khác ở châu Á, ngày 16/10 có đợt hạ lãi suất lần thứ hai trong năm nay để hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời hạn mạnh dự báo tăng trưởng 2019.
"Xung đột thương mại đã phủ một đám mây đen lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, bao gồm nền kinh tế Mỹ", ông Lý Hiển Long phát biểu. "Điều này làm gia tăng thêm sự bấp bênh và mối lo ngại, khiến cho người tiêu dùng ngại chi tiêu, nhà đầu tư ngại đầu tư. Giá trị thương mại đang giảm xuống, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng đang giảm xuống. Nền kinh tế của chúng tôi cũng đã giảm tốc".
EU đang chuẩn bị cho việc chấp nhận thuế quan mới mà Mỹ dự kiến sẽ công bố trong tuần này liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức...
Giá khí đốt tại châu Âu đang tăng chóng mặt, với mức tăng gần 50% chỉ trong vòng 1 tháng qua...
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra quyết định áp mức phạt 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ USD, lên Google, trên cơ sở cáo buộc công ty Mỹ này ưu ái các dịch vụ của chính mình...
Các quốc gia đón nhiều du khách nhất thế giới chưa chắc có tỷ lệ du khách trên dân số cao nhất. Tại một số nước nhỏ, lượng du khách quốc tế mỗi năm có thể cao gấp nhiều lần dân số...
Trong bối cảnh số sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng nhưng nhu cầu tuyển dụng chậm lại, người trẻ tại nhiều quốc gia đang phải cạnh tranh gay gắt hơn để tìm được công việc đầu tiên...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.