22:50 09/12/2020

Thủ tướng tái bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Văn Anh

Hai Thứ trưởng Bộ Công Thương và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng bổ nhiệm lại

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh (trái) và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm (phải).
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh (trái) và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm (phải).

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, tại Quyết định 2012/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 30/12/2020.

Hiện nay, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phụ trách các lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hành chính; Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế;...

Tại Quyết định 2013/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phan Tâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 19/11/2020.

Thứ trưởng Phan Tâm hiện đang phụ trách lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; giúp Bộ trưởng các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng, lịch sử - truyền thống, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;...

Cũng liên quan đến nhân sự, tại Quyết định 2024/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Quốc để nghỉ hưu theo chế độ.