
Trong lúc người lao động khắp nơi trên thế giới quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới, Thủ tướng mới nhậm chức của Phần Lan đưa ra một đề xuất khá hấp dẫn đối với người làm công ăn lương ở nước này.
Theo hãng tin CNBC, Thủ tướng Sanna Marin, 34 tuổi, đề xuất người lao động trên toàn quốc ở đất nước Bắc Âu này chỉ đi làm 4 ngày mỗi tuần và 6 giờ mỗi ngày. Theo bà Marin, đề xuất này là một phần trong nỗ lực nhằm đưa Phần Lan đến điều mà bà gọi là "bước tiếp theo cho chúng ta trong cuộc đời làm việc".
"Tôi tin rằng người dân xứng đáng được có thêm thời gian ở bên gia đình và những người thân yêu của họ, cho những sở thích và các khía cạnh khác của cuộc sống chẳng hạn như văn hóa. Đây có thể sẽ là bước tiếp theo cho chúng ta trong cuộc đời làm việc", bà Marin nói.
Các chi tiết của kế hoạch mà vị Thủ tướng đưa ra chưa được công bố cụ thể.
Từ lâu, Phần Lan đã là một quốc gia ủng hộ thời gian làm việc linh hoạt. Vào năm 1996, Chính phủ nước này đưa ra một sắc luật cho phép người lao động được quyền dịch chuyển thời gian làm việc mỗi ngày của họ lên sớm hơn hoặc muộn hơn 3 giờ đồng hồ so với yêu cầu của chủ sử dụng lao động.
Từ khi nhậm chức và trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới vào tháng 12 vừa qua, bà Marin thúc đẩy mạnh các nỗ lực điều chỉnh thời gian làm việc. Bà Marin giữ cương vị thủ lĩnh Đảng Dân chủ xã hội Phần Lan và lãnh đạo một chính phủ liên minh giữa 5 đảng, với tất cả thủ lĩnh đảng đều là phụ nữ.
Phần Lan không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới tìm cách rút ngắn thời gian làm việc của người lao động. Vào năm 2015, nước láng giềng của Phần Lan là Thụy Điển đã thử nghiệm thời gian làm việc 6 giờ mỗi ngày tại thành phố Gothenburg. Kết quả cho thấy mức độ hạnh phúc của người lao động tăng lên nhưng gánh nặng đối với ngân sách công cũng tăng mạnh không kém.
Về phần mình, nước Pháp đã giảm số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng tuần xuống 35 giờ từ 39 giờ vào năm 2000.
Ý tưởng về giảm số giờ làm việc mỗi tuần cũng nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Vào tháng 11/2019, chi nhánh tại Nhật Bản của hãng phần mềm Microsoft tiết lộ rằng cuộc thử nghiệm 4 ngày làm việc mỗi tuần đã giúp năng suất tăng 40%.
Năm 2018, một công ty của New Zealand đã tiến hành cuộc thử nghiệm kéo dài 2 tháng về 4 ngày làm việc mỗi tuần và kết luận rằng cách làm này giúp cải thiện cân bằng công việc-cuộc sống cho người lao động.




Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.