![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Phó thủ tướng Singapore Heng Swee Keat, người được dự báo sẽ trở thành Thủ tướng trong tương lai thay cho ông Lý Hiển Long, ngày 8/4 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lui để "một nhà lãnh đạo trẻ hơn, với triển vọng dài hơn, có thể tiếp quản".
Ngoài cương vị Phó thủ tướng, ông Heng còn giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế. Trong cuộc cải tổ nội các tiếp theo, ông Heng sẽ rời vị trí người đứng đầu Bộ Tài chính, nhưng vẫn giữ các vai trò còn lại.
Ông Lý Hiển Long đã tuyên bố sẽ tiếp tục vai trò Thủ tướng Singapore cho tới khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc. Sau đó, ông Heng được kỳ vọng sẽ tiếp quản cương vị trí này.
Tuy nhiên, với quyết định được công bố ngày 8/4, ông Heng sẽ rời vị trí thủ lĩnh "nhóm 4G" - thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore. Điều này đồng nghĩa với việc ông Heng sẽ không còn là "Thủ tướng tương lai" của đảo quốc sư tử.
Trong lá thư gửi ông Lý, ông Heng nhấn mạnh rằng năm nay ông sẽ tròn 60 tuổi. "Tôi cũng tính đến chuyện tuổi tác khi ba vị Thủ tướng đầu tiên của chúng ta đảm nhận công việc này. Tôi nhận thấy mình có một ‘đường băng’ quá ngắn nếu trở thành Thủ tướng tiếp theo", ông viết. "Chúng ta cần một nhà lãnh đạo không chỉ xây dựng lại Singapore sau Covid-19, mà còn dẫn dắt giai đoạn tiếp theo của nỗ lực xây dựng đất nước".
"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình, tôi đã quyết định rút lui khỏi vị trí thủ lĩnh nhóm 4G, để một nhà lãnh đạo trẻ hơn, với triển vọng dài hơn, có thể tiếp quản", ông Heng viết trong thư. "Chính nhóm 4G sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo mới, và tôi sẵn sàng ủng hộ nhà lãnh đạo mới".
Ông Lý Hiển Long, 69 tuổi, nói ông thấu hiểu và tôn trọng quyết định của ông Heng, gọi quyết định này là "quên mình vì mọi người". Ông Lý cũng nói ông Heng sẽ cùng ông cố vấn cho các bộ trưởng trẻ hơn và lựa chọn một nhà lãnh đạo khác để đảm bảo "một cuộc chuyển giao quyền lực trơn tru, đúng thời điểm".
Nhóm 4G của Singapore ra một tuyên bố nói rằng họ vui mừng vì ông Heng tiếp tục là một thành viên của nhóm.
"Chúng tôi đánh giá cao quyết định hẳn đã rất khó khăn" mà ông Heng đưa ra - tuyên bố có đoạn. "Chúng tôi biết rằng ông ấy đi đến quyết định như vậy bằng cả trái tim hướng đến lợi ích dài hạn của Singapore".
Tuy nhiên, nhóm 4G cũng thừa nhận rằng "diễn biến bất ngờ này là một trở ngại" cho kế hoạch chuyển giao quyền lực của Singapore, và bày tỏ sự biết ơn khi ông Lý Hiển Long nhất trí tiếp tục cương vị Thủ tướng cho tới khi có một nhà lãnh đạo mới sẵn sàng tiếp quản quyền lực.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.