
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Tiến Dũng
26/06/2025, 07:00
Những nội dung trọng tâm thảo luận của phiên đối thoại chính sách "Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" là kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam; những ảnh hưởng của phức tạp địa chính trị đối với phát triển của Việt Nam và ứng xử của Việt Nam với cạnh tranh chiến lược nước lớn...
Trưa 25/6, tại Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên đối thoại chính sách "Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động".
Dưới sự điều phối của ông Borge Brende, Chủ tịch điều hành WEF, phiên đối thoại có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện của các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới.
Những nội dung trọng tâm thảo luận của phiên đối thoại là kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam; ưu tiên chính sách của Việt Nam nhằm bảo đảm tự chủ kinh tế trong khi tiếp tục hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu; những ảnh hưởng của phức tạp địa chính trị đối với phát triển của Việt Nam và ứng xử của Việt Nam với cạnh tranh chiến lược nước lớn…
Trong câu hỏi đầu tiên, ông Borge Brende đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế tăng trưởng rất nhanh - điều hiếm thấy trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Dự kiến tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay sẽ giảm xuống khoảng 2,5%, trong khi Việt Nam vẫn kỳ vọng đạt mức 7-8%.
Điều phối viên đề nghị Thủ tướng cho biết, "đâu là bí quyết giúp Việt Nam thành công về kinh tế và là làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng này mà không rơi vào tự mãn?"
Thủ tướng chia sẻ, trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng trên thế giới rất rõ, thì Việt Nam vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, để có thể đạt mục tiêu tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Thủ tướng khẳng định điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn và cũng là thách thức trong bối cảnh hiện nay, nhưng Việt Nam có các cơ sở, nền tảng để thực hiện.
Thứ nhất, là niềm tin vào đường lối phát triển dựa trên chủ nghĩa Marx–Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hàng nghìn năm lịch sử, vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam và hoàn cảnh quốc tế.
Thứ hai là hệ thống chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước của dân, do dân, vì dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, với quan điểm nhân dân làm nên lịch sử, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.
Thứ ba là nội lực sẵn có hiện nay của Việt Nam: Quy mô kinh tế xếp thứ 32 thế giới; thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu về quy mô thương mại và thu hút FDI; GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 4.700 USD, mức trung bình cao…
Thứ tư là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; có mạng lưới 17 FTA với các thị trường, đối tác lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN…
Thứ năm, Việt Nam cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối diện, vượt qua những cuộc khủng hoảng, yếu tố rủi ro trong nhiều năm vừa qua.
Theo Thủ tướng, đây là những nền tảng, cơ sở để Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn trong năm nay và những năm tới đây.
Trong câu hỏi thứ hai, điều phối viên đặt câu hỏi về cách ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn gay gắt, để cân bằng quan hệ giữa các nước.
Thủ tướng cho biết nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, quy mô GDP hiện khoảng gần 500 tỷ USD, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 khoảng 800 tỷ USD, nên một tác động nhỏ ở bên ngoài cũng có tác động lớn. Trong đó, Trung Quốc và Mỹ chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Do đó, Việt Nam phải có đường lối khôn khéo, cân bằng, nhất là trước sự cạnh tranh địa chính trị hiện nay.
"Việt Nam phải cân bằng nhưng dựa trên nguyên tắc: Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; thực hiện đường lối quốc phòng '4 không' (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế)", Thủ tướng nêu rõ.
Việt Nam cũng đang đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa chuỗi sản xuất để "có thể có điều kiện xoay xở phòng khi trái gió trở trời".
Thủ tướng cho rằng hiện Việt Nam đang làm tốt việc giữ thế cân bằng trong quan hệ giữa các đối tác khác nhau, nhưng không chủ quan mà luôn giữ vững bình tĩnh, kiên trì, kiên định, không hoang mang, lo sợ, hoảng hốt.
Thủ tướng cũng cho biết, giữa đối thoại và đối đầu, Việt Nam chọn đối thoại. Việt Nam sẵn sàng đối thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt, bất đồng, bảo đảm hài hòa lợi ích và giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của các đối tác, các quốc gia, cộng đồng quốc tế. Đồng thời, vừa đấu tranh vừa hợp tác, "cái gì hợp tác được thì phải khai thác hết, cái gì cần phải đấu tranh thì cũng đấu tranh đến cùng, không hy sinh lợi ích cốt lõi của mình".
Đơn cử, Mỹ từng có chiến tranh rồi cấm vận với Việt Nam, nhưng Việt Nam sẵn sàng gác lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, khai thác điểm đồng, hạn chế bất đồng để hướng tới tương lai, nên hai nước đã từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn ở thế cân bằng với sự tự tin và bản lĩnh, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", càng áp lực lại càng nỗ lực.
Đánh giá câu trả lời "rất thỏa đáng", ông Borge Brende cho rằng việc Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau nhiều năm chiến tranh và cấm vận là điều khó tưởng tượng.
"Nếu khi còn chiến tranh Việt Nam, có ai đó nói với ngài: '50 năm sau, khi trở thành Thủ tướng, Mỹ sẽ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của chúng ta', thì Thủ tướng sẽ phản ứng thế nào?", điều phối viên đặt một câu hỏi giả định.
Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng chia sẻ: "Chúng ta ai cũng phải lớn lên, ai cũng có quá khứ, nhưng không sống với quá khứ mà phải sống với hiện tại và tương lai. Vì vậy chúng ta chọn con đường tốt nhất cho hiện tại và tương lai, quá khứ tốt thì khai thác, quá khứ không tốt thì gác lại".
"Sự trưởng thành của mỗi con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng là mỗi người đều phải có ý chí, sống nhân văn, hướng thiện, làm những điều tốt lành cho mình và cho mọi người xung quanh. Còn chức vụ hay tiền bạc thì nó đến rồi nó đi; triết lý sống là chân thành, tin cậy, làm việc hết mình, luôn tin tưởng, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp", ông nói.
Những chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đang sẵn sàng cho phát triển đột phá từ tư duy, tầm nhìn đến hành động cụ thể, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đối thoại chính sách với Thủ tướng Việt Nam là một điểm nhấn của Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 16. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là khách mời đặc biệt của Đối thoại chính sách quốc gia với Lãnh đạo WEF năm nay càng khẳng định sự coi trọng của WEF đối với Việt Nam cũng như cá nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, một trong những trường đại học ngoài công lập có quy mô người học vào loại lớn nhất trong nước, đã xây dựng và phát triển gần 30 năm...
Mỗi lần suy nghĩ về Trần Phương, tôi cứ tự nhiên hình dung: trong khung trời của khoa học kinh tế ở Việt Nam thập kỷ 1960-1970, một khung trời cũng không lấy gì làm cao rộng và quang đãng lắm, Trần Phương là một ngôi sao.
Trong số 1 của Tập san “Thông tin Kinh tế” phát hành năm 1991 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã có bài viết với nhan đề: “Khoa học kinh tế làm gì cho cuộc sống?” thay cho lời ra mắt Tập san. Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết này...
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ...
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: