08:53 20/06/2008

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo

Xuân Hương

Ngày 19/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo để tiêu thụ lúa hàng hóa của nông dân

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, nước ta đã xuất khẩu được hơn 2,2 triệu tấn gạo, tăng 19% về số lượng và gấp hai lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2007.
Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, nước ta đã xuất khẩu được hơn 2,2 triệu tấn gạo, tăng 19% về số lượng và gấp hai lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2007.
Ngày 19/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo để tiêu thụ lúa hàng hóa của nông dân.

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, Bộ Công Thương đã có chủ trương tạm ngừng xuất khẩu gạo tới hết tháng 6/2008.

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, nước ta đã xuất khẩu được hơn 2,2 triệu tấn gạo, tăng 19% về số lượng và gấp hai lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2007.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất vụ đông - xuân năm nay ở nước ta được mùa lớn, vụ lúa hè - thu ở Nam Bộ cũng đang được mùa. Tổng sản lượng lúa cả năm dự kiến đạt khoảng 37 triệu tấn, tăng khoảng hơn 1 triệu tấn so với năm 2007.

Sau khi cân đối đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, bộ này ước tính trong cả năm 2008, Việt Nam có thể xuất khẩu trên 4,5 triệu tấn gạo.

Việc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu gạo nhằm tiêu thụ hết lúa hàng hóa của bà con nông dân, không để giá xuống thấp gây thiệt hại cho người trồng lúa, đồng thời để góp phần tăng lượng cung cho thị trường lương thực thế giới.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.