
Hãng sản xuất ôtô chạy điện Mỹ Tesla ngày 2/5 tuyên bố sẽ huy động 2,3 tỷ USD vốn mới. Động thái này giúp giới đầu tư cảm thấy bớt lo về khả năng của công ty trong việc vượt qua sự suy giảm doanh số và phát triển dòng sản phẩm mới.
Theo hãng tin Reuters, trong quý 1 năm nay, Tesla đã tiêu tốn 1,5 tỷ USD và gánh khoản thua lỗ 702 triệu USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng hãng không thể triển khai các kế hoạch nhằm tăng trưởng doanh số nếu như không có vốn mới.
Sau khi kế hoạch huy động vốn được Tesla công bố, giá cổ phiếu công ty đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức tăng 4,3%.
"Bằng cách này, họ sẽ có tiền để trả cho việc xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, phát triển mẫu xe Model Y và thực thi các mục tiêu khác cho năm 2020", ông Ross Gerber, Giám đốc công ty đầu tư Gerber Kawasaki, phát biểu.
Theo dự kiến, Tesla sẽ huy động 650 triệu USD bằng cách phát hành cổ phiếu mới và 1,35 tỷ USD bằng cách phát hành trái phiếu.
Tuyên bố của Tesla cũng nói rằng Tổng giám đốc (CEO) Elon Musk sẽ chi 10 triệu USD tiền túi để đầu tư cho công ty.
Việc Tesla huy động vốn mới là một sự thay đổi "180 độ" so với những gì mà hãng khẳng định thời gian qua. Trong vòng hơn 1 năm, ông Musk vẫn nói Tesla sẽ không cần phải huy động vốn, rằng sản lượng và hiệu quả của mẫu xe Model 3 là đủ để công ty có lãi trong cả 4 quý của năm 2019.
Tuy nhiên, hãng vẫn lỗ trong quý 1 và đưa ra cảnh báo rằng có thể phải đến nửa sau của năm nay mới có lãi.
Kể từ khi trở thành một công ty đại chúng vào tháng 6/2010 đến nay, Tesla mới có 4 quý làm ăn có lãi.
Không chỉ đối mặt với những khó khăn trong kinh doanh, ông Musk trong năm qua còn vướng vào mâu thuẫn với cơ quan chức năng của Mỹ. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 28%.
Mặc dù vậy, ông Musk vẫn tỏ ra rất lạc quan. Trong một cuộc điện đàm với các nhà đầu tư ngày 2/5, ông nói rằng mảng xe chạy điện và năng lượng tái tạo của Tesla chẳng qua chỉ là một bệ đỡ giá trị cho công ty, còn tương lai sẽ nằm ở xe không người lái. Theo ông Musk, xe không người lái sẽ giúp Tesla trở thành một công ty có mức vốn hóa lên tới 500 tỷ USD, từ mức 42 tỷ USD hiện nay.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.