08:53 06/06/2018

Thừa - Thiên Huế có tân Chủ tịch tỉnh

Song Hà

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa - Thiên Huế có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa - Thiên Huế Phan Ngọc Thọ.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa - Thiên Huế Phan Ngọc Thọ.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế  vừa họp phiên bất thường để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 4/6, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ với đa số phiếu tán thành đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã họp hội nghị bất thường, công bố Quyết định 731-QĐ/TW ngày 13/4/2018 của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Văn Cao thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ hưu theo chế độ; bầu đồng chí Phan Ngọc Thọ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa – Thiên Huế Phan Ngọc Thọ sinh 1963, quê quán xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; trình độ học vấn Đại học, cử nhân chính trị; có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí.

Ông Thọ đã từng kinh qua chức vụ như ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Ông Thọ hiện là đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 14.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa – Thiên Huế cũng đã thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Theo quy định, ông Cao phải đến tháng 10/2018 mới hết nhiệm kỳ, tuy nhiên ông đã có đơn xin từ nhiệm trước thời hạn với lý do "tạo điều kiện cho người khác đủ nhiệm kỳ công tác lên thay theo quy định của Nhà nước".