
Ngày 22/8, thị trường liên ngân hàng và thị trường mở tiếp tục ghi nhận trạng thái dư thừa thanh khoản của các tổ chức tín dụng, thể hiện qua đà giảm mạnh của lãi suất.
Cụ thể, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Riêng trong phiên 22/8, lãi suất các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần ghi nhận mức giảm tới 0,24 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm chỉ còn 0,76%/năm, kỳ hạn 1 tuần chỉ còn 0,86%/năm.
Để gián tiếp điều hướng lãi suất, trên thị trường mở, ngày 22/8 tiếp tục ghi nhận hoạt động hút bớt tiền về của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này phát hành 8.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 14 ngày. Toàn bộ lượng tiền được hút qua tín phiếu đều được các tổ chức tín dụng “nộp về” hết.
Lãi suất tín phiếu cũng tiếp tục giảm mạnh, xuống chỉ còn 0,7%/năm, sau khi rơi về mức 1%/năm cuối tuần qua.
Tính đến đầu tuần này, lượng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước đang lưu hành đã lên tới gần 54.000 tỷ đồng, tức một lượng tiền lớn trong hệ thống được “tạm nhốt” trong ngắn hạn trước trạng thái dư thừa thanh khoản.
Như vậy, kể từ tuần thứ hai của tháng 8/2016, lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cùng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cùng thể hiện xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, cả hai loại lãi suất này, cũng như thanh khoản dư thừa thể hiện trên những thị trường này, vẫn chưa thực sự ngấm sang lãi suất huy động và cho vay đối với doanh nghiệp và dân cư.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.
Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.
Đại diện cơ quan quản lý và thành viên thị trường đề xuất thí điểm mô hình xã hội hóa, đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào các khu vực tập trung đông du khách quốc tế như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, làng nghề và khu kinh tế đêm. Từ đó, hình thành các “tuyến phố thanh toán số” thông suốt, liền mạch, thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài...
Một thao tác quét mã QR kéo theo cả chuỗi xử lý giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ, đặc biệt khi giao dịch vượt qua biên giới. Điều này mở ra những rủi ro về gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ toàn bộ hệ thống…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.