
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã TDH-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dừng hợp tác với Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII-HNX).
Theo đó, HĐQT TDH vừa thông qua quyết định dừng hợp tác với Công ty cổ phần Louis Land (BII) trong 4 dự án: Khu dân cư Cần Thơ , Dự án Bất động sản tại Nhà văn hoá Long Xuyên (cũ); Dự án trụ sở Công an Tỉnh An Giang và dự án Phan Văn Hớn - Hóc Môn.
Các dự án có tổng vốn đầu tư 3.825 tỷ đồng được hai bên ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 22/9, sau khi BII trở thành cổ đông lớn của Thuduc House với sở hữu hơn 10% vốn điều lệ tại TDH.
Tuy nhiên, thỏa thuận hợp tác đầu tư và mối quan hệ về mặt sở hữu giữa hai doanh nghiệp này rạn nứt chỉ sau chưa đầy một tháng. Ngay trước khi Thuduc House thông qua việc dừng hợp tác, ngày 18/10, BII thực hiện thoái toàn bộ 11,34 triệu cổ phiếu TDH, chiếm 10,07%.
Được biết, ngày 14/10, HOSE đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu của TDH vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 21/10/2021. Theo đó, HOSE đã công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu của Phát triển Nhà Thủ Đức vào diện kiểm soát đặc biệt, theo HOSE nguyên nhân là do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.
Thời gian áp dụng từ ngày 21/10/2021, theo đó cổ phiếu TDH sẽ bị hạn chế giao dịch về thời gian, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Đồng thời, cùng ngày 21/10, HOSE sẽ loại bỏ cổ phiếu TDH thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index.
Trên thị trường, cổ phiếu phiếu TDH đã có 10 phiên tăng trần liên tiếp, từ ngày 9/9 ở mức giá 7.800 đồng/cp lên đỉnh cao nhất 15.050 đồng/cp (chốt ngày 23/9).
Tuy nhiên, ngay sau đó, giá cổ phiếu này giảm sàn bốn phiên liên tiếp và đáng chú ý, sau khi có thông báo dừng hợp tác thì cổ phiếu TDH lại tăng giá và chốt phiên ngày 22/10 ở mốc 12.000 đồng/cp.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.