
Công ty TNHH Nestle Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% đối với 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ kể từ ngày 1/5/2018.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Công ty TNHH Nestle Việt Nam vừa gửi đến cơ quan này thông báo thay đổi giá bán lẻ một số dòng sản phẩm bán trong nước.
Theo đó, sẽ có 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em được điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó kể từ ngày 1/5/2018.
Cụ thể, các sản phẩm sữa bột tăng giá bao gồm các dòng: Nan optipro 1 (loại 400g và 800g); Nan optipro 2 (loại 400g và 800g); Nestle nan optipro 3 (900g); Nestle nan optipro 4 (900g); Nan optipro HA 1 (400g); Nan optipro HA 2 (800g); Nan optipro HA 3 (800g); Nan al 110 (400g) và Pre Nan B (400g).
Bảng giá sữa của Nestle
Như vậy, đây là lần thứ hai Nestle Việt Nam tuyên bố tăng giá bán sản phẩm dành cho trẻ em kể từ thời điểm quyết định áp giá trần với các mặt hàng này được dỡ bỏ (từ 31/3/2017) và Bộ Công Thương có thông tư hướng dẫn việc đăng ký giá, kê khai giá các mặt hàng này (Thông tư 08/2017, có hiệu lực từ 10/8/2017).
Theo quy định của Thông tư 08, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa khi điều chỉnh giá sản phẩm trong phạm vi 5% so với kê khai trước đó phải thông báo đến cơ quan chức năng. Trong trường hợp cộng dồn các lần thông báo điều chỉnh giá vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo lần liền kề trước đó thì thương nhân phải thực hiện kê khai giá lại.
Trước đó, vào cuối tháng 10/2017, Nestle Việt Nam đã tăng giá dưới 5% đối với 7 sản phẩm là các loại bột ăn dặm như Nestle Cerelac yến mạch măng tây; Nestle Cerelac cá và rau xanh… dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.
Điều đáng nói, Nestle Việt Nam tuyên bố tăng giá sữa trong bối cảnh hàng ngàn dòng thuế từ Liên minh Kinh tế Á-Âu, ASEAN được điều chỉnh về 0%.
Mặc dù giá sữa trong nước 3 tháng đầu năm 2018 không biến động song rất nhiều hãng sữa đã đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng như mua 2 lốc tặng 1 hộp, mua sữa tặng quà...
Số liệu Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, tình sản xuất của các doanh nghiệp sữa tương đối thuận lợi, sản lượng tăng ở cả phân khúc sữa tươi và sữa bột.
Cụ thể, sản lượng sữa tươi tháng 3 đạt 129,2 triệu lít, tăng 19,8% và sữa bột đạt 14,1 nghìn tấn, tăng 45,3% so với tháng 2/2018, nâng sản lượng sữa tươi và sữa bột quý 1/2018 đạt lần lượt 340,2 triệu lít và 36,7 nghìn tấn, tương ứng giảm 0,4% và tăng 26,9% so với quý 1/2017.
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa quý 1/2018 tăng 6,1% so với cùng kỳ 2017 đạt 228 triệu USD, tính riêng tháng 3 nhập khẩu sữa tăng mạnh gấp hơn gần 2 lần so với tháng 2/2018.
Rõ ràng, với nguồn cung dồi dào, mức thuế nhập khẩu giảm, để tăng sức cạnh tranh, thu hút khách hàng, nhiều doanh nghiệp sữa đã tung ra các chiến lược khuyến mại, giảm giá, chỉ riêng Nestle Việt Nam dường như đi ngược lại xu hướng với động thái tăng giá bán.
Từ những công việc vốn được xem là dành cho nam giới, phụ nữ tại làng nghề gỗ La Xuyên đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm. Trong khi đó, Vạn Điểm tìm hướng phát triển mới bằng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.