
Đối với Chủ tịch sắp nhậm chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, thương chiến Mỹ-Trung hiện là mối đe dọa lớn nhất của nền kinh tế thế giới.
Bà Lagarde - người đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2011 và tháng 7 vừa qua được chọn là người kế nhiệm ông Mario Draghi trên cương vị Chủ tịch ECB từ ngày 1/11 - cho rằng thuế quan mà Mỹ và Trung Quốc đã áp lên hàng hóa của nhau sẽ khiến kinh tế toàn cầu mất 0,8% tăng trưởng trong năm 2020.
"Đó là một con số lớn", bà Lagarde nói với CNBC. "Điều đó đồng nghĩa với ít việc làm hơn, ít hoạt động kinh doanh hơn, ít đầu tư hơn, nhưng nhiều bấp bênh hơn. Thương chiến giống như một đám mây đen lớn phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu".
"Tôi nghĩ rằng vấn đề thương mại đang là trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu hiện nay", bà Lagarde nhấn mạnh.
Trong một năm rưỡi qua, thương chiến Mỹ-Trung đã gây nhiều sóng gió trên thị trường tài chính và làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu.
"Tình trạng này càng kéo dài, thì sự bấp bênh càng lớn. Nếu bạn là một nhà đầu tư, một doanh nghiệp, thì bạn sẽ chẳng bỏ vốn ra để đầu tư mà muốn chờ cho tới khi mọi chuyện ngã ngũ. Bạn sẽ ngồi một chỗ và tự hỏi các chuỗi cung ứng sẽ thay đổi như thế nào", bà Lagarde nói.
Không chỉ châm ngòi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump còn đe dọa các đối tác thương mại châu Âu, cáo buộc các nước này có các hành vi bảo hộ thương mại. Gần đây, sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), ông Trump tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng đạt một thỏa thuận thương mại mà ông cho là bình đẳng Mỹ-EU. Diễn biến này giảm bớt nguy cơ ông áp thuế quan lên ô tô nhập khẩu từ châu Âu vào Mỹ.
"Châu Âu và Mỹ đã là bạn bè của nhau hàng thập kỷ và hàng thế kỷ… Tôi rất biết ơn nước Mỹ về điều đó. Đó không phải là một mối quan hệ nên biến thành bất kỳ một dạng chiến tranh thương mại nào", bà Lagarde phát biểu.
Không chỉ IMF, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) mới đây cũng đưa ra dự báo ảm đạm về triển vọng kinh tế thế giới do ảnh hưởng của thương chiến. OECD cho rằng nền kinh thế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm nay và 3% trong năm 2020, tụt mạnh so với mức tăng 3,6% trong năm ngoái và đồng nghĩa với hai năm suy thoái liên tiếp.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.