
Vertu, công ty sản xuất điện thoại thông minh loại xa xỉ của Anh, đã chính thức về tay nhà đầu tư Trung Quốc, theo thông tin mới nhất từ Financial Times.
Cụ thể, quỹ đầu tư cá nhân EQT của Thụy Sỹ đã bán công ty Vertu cho quỹ Godin Holdings trụ sở tại Hồng Kông. Quỹ này có sự tham gia chủ yếu của các nhà đầu tư Trung Quốc.
Đại diện của cả hai quỹ đều từ chối chia sẻ về chi tiết của thỏa thuận mua bán mới được ký.
EQT đã mua Vertu từ Nokia với giá hơn 200 triệu USD vào năm 2012 khi tập đoàn công nghệ Phần Lan này đang chật vật trong việc “hồi sinh” mảng điện thoại thông minh. Nokia thành lập công ty Vertu vào năm 1998 để sản xuất ra những sản phẩm điện thoại di động siêu sang, khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm đại chúng mà công ty đã sản xuất trước đó.
Năm 2002, Vertu bán ra thị trường sản phẩm điện thoại đầu tiên. Đến năm 2015, công ty đã bán tất cả 450 nghìn điện thoại trên khắp thế giới với mức giá sản phẩm trung bình là 5.000 USD.
Sau khi được quỹ Godin Holdings mua lại, Vertu sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Hiện Vertu có khoảng 900 nhân viên trên khắp thế giới.
Khi lập nên Vertu, mục tiêu của Nokia là tung ra một sản phẩm điện thoại dành riêng cho giới nhà giàu sẵn sàng chi tiền để trang trí điện thoại bằng những vật liệu siêu sang.
Mẫu điện thoại Vertu mới nhất có giá khoảng 10.000 USD, thế nhưng giá bán có thể lên đến khoảng 20 nghìn USD nếu khách hàng muốn điện thoại được nạm vàng hay đá quý. Chiếc điện thoại đắt nhất mà Vertu từng bán ra có giá lên đến trên 250 nghìn USD. Mỗi chiếc điện thoại được bán ra đều có đi kèm chứng nhận có chữ ký của nghệ nhân đã chế tác ra sản phẩm.
Những năm gần đây, bất chấp kinh tế thế giới có một số diễn biến bất lợi, thị trường sản phẩm điện thoại xa xỉ vẫn tiếp tục tăng trưởng nóng sau khi Apple tung ra điện thoại iPhone mạ vàng.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.