20:03 25/05/2021

Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp 56

Quang Trung

Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 27/5 tới...

Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn.
Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 56, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Cụ thể, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Đây là 3 nội dung bị rút khỏi chương trình phiên họp thứ 55 của Thường vụ Quốc hội hôm 27/4. 

Trước đó, tại phiên họp thứ 55, Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số đơn vị hành chính tại thành phố Hà Nội và 3 tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban cũng xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020. Đồng thời cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia.