
Về cơ bản, dự án đang được triển khai đúng tiến độ, hiện các hạng mục công trình cần thiết cho việc khởi công dự án vào cuối năm nay đang được gấp rút hoàn thành, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội kết quả giám sát về dự án Thủy điện Lai Châu.
Được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 25/11/2009, dự án Thủy điện Lai Châu có tổng mức đầu tư dự tính là 32.600 tỷ đồng, công suất lắp máy 1.200 MW (gồm 4 tổ máy). Theo lộ trình, nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2010, phát điện tổ máy số 1 vào 2016, hoàn thành công trình vào năm 2017.
Kết quả giám sát cho thấy, công tác thiết kế dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2010. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai nhiều hạng mục công trình, như làm đường công vụ, bãi thải, đào hố móng công trình dẫn dòng giai đoạn 1 và bóc lớp phủ mỏ đá.
Nhiều hạng mục chuẩn bị công trường và mặt bằng thi công đợt 1 cũng đang được hoàn thiện như cầu Lai Hà, cầu qua sông Đà, tuyến đường 127, khu nhà ở và làm việc cho các nhà thầu…
Về giải ngân, cơ quan giám sát cho biết năm 2010 chủ đầu tư đã giải ngân 118,4 tỷ đồng với hạng mục cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm xây dựng thủy điện Lai Châu từ vốn vay tín dụng thương mại của Thủy điện Sơn La. Các hạng mục khác được sử dụng từ vốn tự có của chủ đầu tư, hiện đã giải ngân 265,4 tỷ đồng trên tổng số 550 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch năm 2010.
Báo cáo giám sát cũng cho biết, cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm xây dựng nhà máy sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại từ dự án Thủy điện Sơn La. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cam kết là đầu mối thu xếp vốn cho dự án với tổng giá trị cam kết 14.500 tỷ đồng.
Qua giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó có việc khẩn trương triển khai xếp vốn cho các công trình để đảm bảo tiến độ dự án cũng như vốn thực hiện các hạng mục cơ sở hạ tầng cho các khu, điểm tái định cư của dự án. Đồng thời, việc di dân tái định cư phải đảm bảo tiêu chí người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn nơi cũ.




Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sửa đổi Luật Bưu chính đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển, tập trung nguồn lực vào các động lực khác biệt, không đánh đổi môi trường, hướng tới xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.
Tại tọa đàm cấp cao mới đây, các chuyên gia Australia và Việt Nam đã trao đổi bài học quốc tế và cơ hội hợp tác nhằm hỗ trợ Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh và đáng sống...
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định, khả thi cho công tác phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở trong giai đoạn mới. Đặc biệt, bổ sung loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân.
Việc sửa đổi luật nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh bất động sản và bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước, và doanh nghiệp.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.