
Strait Times đưa tin, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/8), đồng Ringgit của Malaysia đã rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm.
Thông tin mới công bố cho thấy dự trữ ngoại tệ của Malaysia rơi xuống dưới mức 100 tỷ USD. Thị trường lo ngại về khả năng đồng Ringgit sẽ tiếp tục mất giá khi căng thẳng chính trị ở nước này tiếp diễn và giá hàng hóa giảm.
Đồng Ringgit chốt phiên hôm 10/8 ở mức 3,9245 Ringgit/USD. Phiên trước đó, đồng tiền này đóng cửa ở mức 3,9220 Riggit/USD.
Phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, đồng ringgit chạm mức 3,9280 Ringgit/USD, mức thấp nhất tính từ 2/9/1998.
Vào ngày 3/9/1998, Malaysia đã phải neo tỷ giá đồng Ringgit ở mức sàn 3,800 Ringgit/USD trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á lúc đó đang diễn biến xấu. Mãi đến năm 2005, Malaysia mới ngừng neo tỷ giá vào USD.
Số liệu từ Ngân hàng Trung ương cho thấy, dự trữ ngoại tệ của Malaysia tính đến ngày 31/7/2015 ở mức 96,7 tỷ USD từ mức 100,5 tỷ USD vào ngày 15/7/2015. Như vậy, chỉ trong nửa tháng dự trữ ngoại tệ đã giảm 3,8 tỷ USD.
Nhận xét về việc mất giá của đồng ringgit, ông Stephen Innes, chuyên gia kinh doanh ngoại hối thuộc công ty Oanda (Singapore) nhận xét, người ta không thể dự báo được khi nào đà sụt giá sẽ kết thúc.
Ngân hàng Trung ương Malaysia sẽ tiếp tục phải cung bán USD để cứu đồng nội tệ nhưng tác dụng của biện pháp này đến đâu thì chưa thể nói trước. Thực tế là đồng Ringgit đã liên tục giảm trong thời gian qua bất chấp các biện pháp hỗ trợ.
Từ đầu tháng 6 đến nay, Ngân hàng Trung ương Malaysia đã liên tục bán USD và mua vào Ringgit để cố gắng cứu đồng nội tệ. Tuy nhiên, trên thực tế, Ringgit lại mất giá mạnh nhất so với các đồng nội tệ khác ở khu vực Đông Nam Á.
Tính từ đầu năm 2015, đồng tiền của Malaysia mất 11% giá trị so với đồng USD.
Sự suy yếu của đồng Ringgit cũng ảnh hưởng đến hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ của Malaysia. Lợi tức trái phiếu chính phủ Malaysia thời hạn 5 năm đã lên mức 3,856%, cao nhất tính từ ngày 16/1.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Thương vụ của SK Hynix được dự báo là đợt chào bán cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau IPO kỷ lục huy động 85,7 tỷ USD của công ty khai phá vũ trụ SpaceX vào tháng trước...
Nhóm startup kỳ lân giá trị nhất thế giới đang thay đổi mạnh. Nếu trước đây các bảng xếp hạng thường được dẫn dắt bởi công nghệ tài chính, thương mại điện tử hay mạng xã hội, thì đến năm 2026, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành lực lượng áp đảo ở nhóm đầu...
Trong nhiều thập kỷ qua, nền công nghiệp Đức đã xây dựng được một thành lũy vững chắc dựa trên chất lượng sản phẩm không thể sánh bằng. Tuy nhiên, thành lũy này đang dần lung lay trước sức cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.