
Một nhịp chốt lời khá lớn trong phiên chiều nay đã “hạ độ cao” của VN-Index xuống, nhưng vẫn duy trì được mức tăng hơn 7 điểm. Thanh khoản sàn HoSE một lần nữa tụt xuống dưới ngưỡng 20 ngàn tỷ đồng, nhưng thanh khoản cổ phiếu ngân hàng lại tăng.
Ngoài NVL mạnh mẽ từ sáng, cổ phiếu ngân hàng có sự cải thiện khá rõ chiều nay và tiếp tục là nhóm hỗ trợ VN-Index. Từ đỉnh cao gần 1.386 điểm lúc 1h13, VN-Index trượt xuống 1.379,97 điểm, tương đương trả lại hơn 6 điểm cũng do sự đuối sức của nhóm này.
Trong 10 cổ phiếu kéo chỉ số tốt nhất hôm nay, NVL vẫn dẫn đầu, nhưng phần còn lại cổ phiếu ngân hàng áp đảo, với CTG, MBB, VCB, ACB, TCB và HDB. Trong số này chỉ có VCB giảm thanh khoản, còn lại đều tăng đáng kể so với phiên trước.
Cá biệt, MBB, CTG, ACB xuất hiện thanh khoản rất cao. MBB giao dịch 35,45 triệu cổ trị giá 1.481 tỷ đồng, về khối lượng tăng gần 88% so với hôm qua và tăng 34% so với mức bình quân 20 ngày. CTG khớp 21,9 triệu cổ, trị giá 1.125,9 tỷ đồng, về khối lượng tăng 94% so với hôm qua, cao hơn 38% so với bình quân 20 ngày. ACB giao dịch con số tuyệt đối không cao, khoảng 14,87 triệu cổ trị giá 528,7 tỷ đồng, nhưng là gấp 1,7 lần hôm qua và cao hơn 26% so với mức bình quân 20 ngày.
Cả ba cổ phiếu ngân hàng bùng nổ thanh khoản này đều tăng giá rất tốt: MBB tăng 3,32%, CTG tăng 3,18%, ACB tăng 2,59%. Trong số này MBB về giá đóng cửa, đã đạt đỉnh cao lịch sử mới. Tuy vậy về mức giá cao nhất thì chưa thoát lên trên mức 42.700 đồng của hôm 4/6 vừa qua.
Trong Top 10 thanh khoản lớn nhất hai sàn tính theo giá trị khớp lệnh, cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm áp đảo với MBB, CTG, VPB, TCB, STB, ACB và SHB.
Trong khi nhiều mã ngân hàng bắt đầu tăng thanh khoản trở lại, thị trường phiên này bất ngờ ghi nhận thanh khoản chung sụt giảm. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt 19.885,4 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với hôm qua, nhưng là lần đầu tiên sau 25 phiên, ngưỡng khớp lệnh thấp hơn con số 20.000 tỷ đồng.
Giao dịch được ghi nhận giảm không đáng kể tại VN30 mà giảm 10% tại nhóm Midcap lẫn Smallcap. Đây không hẳn là tín hiệu cho thấy dòng tiền quay lại blue-chips, vì mức giao dịch của blue-chips không tăng trong khi cổ phiếu ngân hàng lại tăng rất đáng chú ý. Biến động về thanh khoản này chỉ cho thấy dòng tiền giảm cường độ giao dịch tại các cổ phiếu vừa và nhỏ, đồng thời giảm cả ở nhiều blue-chips khác, mà chỉ bất ngờ tăng ở một số cổ phiếu ngân hàng.
Sau đà đi lên tốt của phiên sáng, thị trường đã không bùng nổ thêm được rõ rệt. VN-Index đạt đỉnh lúc 1h13, tức là chỉ có thêm 13 phút để tăng cao hơn. Toàn thời gian còn lại chỉ số trượt dốc và để mất hơn 6 điểm đến cuối phiên. Chốt ngày, VN-Index tăng 0,53% tương đương 7,34 điểm so với tham chiếu. Thực tế đây có thể xem là thất bại, vì cuối phiên sáng chỉ số này đã tăng hơn 10 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mạnh cho chỉ số. CTG tăng 3,18%, MBB tăng 3,32%, VCB tăng 0,94%, TCB tăng 0,99%, ACB tăng 2,59%, HDB tăng 2,08%.
NVL cũng có thể coi là một sự trì trệ tiêu biểu cho thị trường. Đà tăng đã chững lại trong buổi chiều. Chốt phiên cổ phiếu này tăng 4,13% so với tham chiếu, trong khi hết phiên sáng đã tăng 4,59%. Nguyên nhân là cầu vào thêm trong phiên chiều tại NVL khá kém, cả buổi chỉ khớp được 82,4 tỷ đồng giá trị với 724.800 đơn vị.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,74% cũng cho thấy sự chững lại, vì cuối phiên sáng đang tăng 0,98%. Độ rộng của rổ này không xấu đi, vẫn có 17 mã tăng/10 mã giảm, nhưng ở phần còn lại của HoSE, độ rộng tệ hơn với 189 mã tăng/204 mã giảm lúc đóng cửa. Cuối phiên sáng, độ rộng của sàn này tốt hơn, với 204 mã tăng/170 mã giảm. Cả chỉ số Midcap lẫn Smallcap chiều nay đều đóng cửa vùng đỏ, phù hợp với tình trạng thu hẹp độ rộng thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ra nhiều hơn. Cuối phiên sáng khối này đang mua ròng 166 tỷ đồng sàn HoSE thì đến hết phiên chỉ còn mua ròng gần 99 tỷ đồng. HPG được tăng mua lên 120,9 tỷ đồng ròng. VCB được mua 71,8 tỷ, HDB, GAS, PLX, GMD được mua tốt. Phía bán là VPB, BCG, VRE, GEX. Đặc biệt sàn HNX xuất hiện giao dịch bán ròng thỏa thuận tới trên 501 tỷ đồng tại PVI. Tổng giá trị bán ròng ở mã này tới 561,8 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.