Tiền từ chối giá cao, bảng điện “đỏ gắt”, thanh khoản duy trì mức thấp
Kim Phong
11/04/2024, 12:04
Áp lực giảm giá từ các thị trường quốc tế đêm qua khi số liệu CPI của Mỹ “nóng” hơn dự báo và tỷ giá tăng mạnh khiến thị trường trong nước sáng nay lao dốc. VN-Index rơi tự do ngay đầu phiên với cổ phiếu giảm giá tràn ngập bảng điện, nhưng dòng tiền chỉ hững hờ chờ mua giá thấp. Nhịp phục hồi sau đó rất chậm và thanh khoản không tăng rõ rệt...
VN-Index tuy chỉ giảm hơn 5 điểm sáng nay nhưng cả trăm cổ phiếu rơi quá 1%.
Áp lực giảm giá từ các thị trường quốc tế đêm qua khi số liệu CPI của Mỹ “nóng” hơn dự báo và tỷ giá tăng mạnh khiến thị trường trong nước sáng nay lao dốc. VN-Index rơi tự do ngay đầu phiên với cổ phiếu giảm giá tràn ngập bảng điện, nhưng dòng tiền chỉ hững hờ chờ mua giá thấp. Nhịp phục hồi sau đó rất chậm và thanh khoản không tăng rõ rệt.
VN-Index giảm sâu nhất ngay vài phút sau khi mở cửa, để mất hơn 10 điểm. Tuy nhiên đến cuối phiên, chỉ số còn giảm 5,11 điểm tương đương -0,41%. Đây là diễn biến phục hồi khá rõ, nhưng chủ yếu nhờ các cổ phiếu trụ cải thiện hơn là nhịp hồi giá trên diện rộng.
VN30-Index tại đáy giảm 0,73% so với tham chiếu, đến khoảng 10h30 thậm chí chỉ còn giảm 0,3 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số này giảm 2,51 điểm tương đương -0,20%. Cổ phiếu nhóm này phục hồi khá tốt dù đến cuối phiên vẫn chỉ có 5 mã hồi đủ qua tham chiếu. Trừ POW, tất cả các mã còn lại đều phục hồi thoát đáy với biên độ khác nhau, trong đó 10 mã phục hồi hơn 1%.
HPG, FPT và MWG là 3 trụ mạnh nhất của chỉ số và cũng thuộc nhóm phục hồi tốt nhất. MWG tăng tới 2,54% so với giá đáy đầu ngày, chốt phiên sáng tăng 0,96% so với tham chiếu. HPG tăng 1,36%, vượt tham chiếu 0,67%. FPT hồi 1,24% thành tăng 0,79%. Ngoài ra còn có SSI, VPB cũng quay đầu vượt tham chiếu dù mức tăng kém hơn đáng kể. Thanh khoản ở các mã này đều trên trăm tỷ đồng.
Số lớn cổ phiếu trên thị trường thì không được như vậy. VN-Index lúc 9h30 chỉ có 46 mã tăng/326 mã giảm. Đến cuối phiên độ rộng cũng chỉ 81 mã tăng/366 mã giảm, trong đó 115 mã giảm hơn 1%. Gần một phần ba số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở HoSE (xấp xỉ 32%) phục hồi thoát đáy từ 1% trở lên. Dù sao đây cũng là mức phục hồi khá tích cực, nhưng còn xa mới có thể qua được tham chiếu.
Thêm nữa, dòng tiền chững lại rất rõ khi giá phục hồi lên. Giao dịch tập trung lớn trong khoảng 1 giờ đầu tiên lúc giá rơi sâu nhất, nhưng sau đó chậm dần. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay không tăng so với sáng hôm qua, đạt khoảng 7.412 tỷ đồng và vẫn là mức giao dịch rất thấp. Tuần trước trung bình các phiên sáng ở sàn này giao dịch gần 12.116 tỷ đồng và phiên đầu tuần này đạt 9.225 tỷ đồng.
Giá giảm sâu về logic sẽ khiến nhà đầu tư chú ý, nhất là những người cầm tiền đang chờ mua. Lực cầu bắt đáy cũng xuất hiện nhưng khá bị động, hầu như chỉ đứng im ở vùng giá sâu. Lượng cầu nâng giá dần lên không nhiều nên không đẩy được thanh khoản tăng, dù khối lượng bán vẫn còn rất dày. Sàn HoSE hiện có 23 mã giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên và mới 9 mã vượt được tham chiếu. Ngoài 3 blue-chips kể trên, có thêm DIG tăng 0,31% thanh khoản 266,8 tỷ; VPB tăng 0,26% với 116,7 tỷ; PVD tăng 0,31% với 112,3 tỷ; HSG tăng 0,66% với 103,3 tỷ; TCH tăng 1,25% với 102,2 tỷ; FPT tăng 0,79% với 101,5 tỷ.
Nhóm cổ phiếu nhỏ và thanh khoản thấp dĩ nhiên hồi dễ dàng hơn nhiều so với các mã blue-chips hay nhóm thanh khoản lớn. TDW, DXV, APC, DCL thậm chí kịch trần với giao dịch rất nhỏ. SKG, FRT, GIL, HHS, NKG, DGW là số ít còn lại thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng khá. Hầu hết số còn lại tăng giá chỉ với thanh khoản vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.
Với diễn biến giảm mạnh đêm qua của chứng khoán thế giới, tỷ giá nhảy đột biến sau tin CPI của Mỹ, việc chứng khoán trong nước giảm sáng nay là điều không khó đoán. Do đó phải có lượng tiền nhất định chờ đón một cú giảm mạnh. Điều này thực sự đã xảy ra, nhưng điều bất ngờ là bên mua rất kiên nhẫn đợi, thay vì đuổi giá lên. Nếu chiều nay thị trường tiếp tục phục hồi, có khả năng thanh khoản còn giảm nữa.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng mức ròng trên sàn HoSE khoảng -44,9 tỷ đồng. Khối này xả VHM tới gần 160 tỷ đồng và cũng mua PVD tới 148,6 tỷ. SBT 58,6 tỷ, SSI 37,2 tỷ, KBC 24,4 tỷ, MWG 23,9 tỷ bù lại cho VNM -32,7 tỷ, NVL -32,7 tỷ, FUEVFVND -28,2 tỷ…
Khi nào tỷ giá hạ nhiệt?
11:14, 11/04/2024
Giá vàng thế giới tụt rồi lại tăng, vàng nhẫn trong nước giữ mốc 78 triệu đồng/lượng
10:20, 11/04/2024
Kinh tế trưởng ADB: Tỷ giá căng thẳng nhưng chưa đến mức phải bán ngoại tệ để can thiệp
10:19, 11/04/2024
Đọc thêm
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.
Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: