12:10 16/05/2023

Tiền vào giảm mạnh, cổ phiếu điện tỏa sáng sau Quy hoạch điện 8

Kim Phong

Thông tin chính thức phê duyệt Quy hoạch điện 8 là thông tin hỗ trợ mới nhất được thị trường đón nhận sáng nay, nhóm cổ phiếu điện dĩ nhiên phản ứng rất tích cực. Tuy nhiên dòng tiền vào thị trường đã sụt giảm tới một phần ba so với sáng hôm qua và áp lực bán vẫn chặn đứng đà tăng, ngay cả với nhóm cổ phiếu điện...

Dòng tiền tổng thể vào thị trường rất yếu sáng nay, nhưng nhóm hút tiền tốt nhất vẫn tăng giá khá nhiều.
Dòng tiền tổng thể vào thị trường rất yếu sáng nay, nhưng nhóm hút tiền tốt nhất vẫn tăng giá khá nhiều.

Thông tin chính thức phê duyệt Quy hoạch điện 8 là thông tin hỗ trợ mới nhất được thị trường đón nhận sáng nay, nhóm cổ phiếu điện dĩ nhiên phản ứng rất tích cực. Tuy nhiên dòng tiền vào thị trường đã sụt giảm tới một phần ba so với sáng hôm qua và áp lực bán vẫn chặn đứng đà tăng, ngay cả với nhóm cổ phiếu điện.

Sự chờ đợi Quy hoạch điện 8 đã từ khá lâu và đã được phân tích nhiều. Cổ phiếu điện cũng đã có một nhịp tăng dài. Sáng nay phản ứng giá cũng vẫn tích cực nhưng không thể hiện được sự hào hứng nào bất ngờ.

Loạt cổ phiếu nhóm này đang duy trì mức tăng tốt là POW tăng 1,88%, PC1 tăng 1,74%, NT2 tăng 1,3%, HID tăng 1,59%, NBP tăng 7,64%... Tuy vậy không mã nào giữ được đà tăng mạnh nhất, tất cả đều tụt xuống từ khoảng nửa sau phiên sáng dưới áp lực chốt lời, như PC1 tụt khoảng 1,35% so với giá đỉnh; NT2 tụt 0,8%, POW tụt 0,4%...

Một trong những yếu tố khiến giá cổ phiếu không bền vững là dòng tiền vào khá hạn chế. Sau phiên đột biến giao dịch hôm qua, dòng tiền đã chững lại đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm tới 35% so với sáng hôm qua, đạt hơn 4.681 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên. HoSE giảm 39% còn 3.951 tỷ đồng. VN30 thậm chí giảm 63% còn 1.070 tỷ đồng.

Điểm tích cực là tiền vào VN30 rất nhỏ, nhưng vẫn có trụ mạnh nâng đỡ điểm số. VCB sau 2 nhịp đánh võng mạnh thậm chí còn giảm dưới tham chiếu, từ giữa phiên trở đi phục hồi tốt và tăng 1,2%, trở thành trụ kéo VN-Index có một nhịp phục hồi. Trong tổng tăng 3,06 điểm ở chỉ số này thì riêng VCB đã đóng góp 1,3 điểm. VHM lình xình giảm nửa đầu phiên và cũng bật lên nửa sau, tăng 0,97% so với tham chiếu, đem lại khoảng 0,6 điểm. Như vậy quá nửa điểm tăng của VN-Index là nhờ kéo trụ. VN30-Index đang tăng không đáng kể 0,14%, độ rộng 15 mã tăng/11 mã giảm.

VN-Index hồi lại nửa sau phiên sáng nay nhờ VHM và VCB đảo chiều.
VN-Index hồi lại nửa sau phiên sáng nay nhờ VHM và VCB đảo chiều.

Sự suy yếu của nhóm blue-chips và “mất hút” thanh khoản ở rổ VN30 là điều bất ngờ. Hai phiên gần đây dòng tiền có tín hiệu đổ vào blue-chips khá rõ, nhưng dường như không bền. VIC sụt giảm 1,65% sau một phiên bùng phát hôm qua nhưng cũng chỉ là mã duy nhất giảm đáng kể. Nhìn chung sức mạnh giá của blue-chips thể hiện không rõ ràng, một phần vì lực mua quá kém.

Nhìn rộng ra cả sàn HoSE, tiền vào ít nhưng đủ để tạo giao dịch khá sôi động ở nhóm vốn hóa nhỏ. Độ rộng ghi nhận 188 mã tăng/149 mã giảm, trong đó 86 mã tăng trên 1%. Có 13 mã trong nhóm này đạt thanh khoản hơn 50 tỷ đồng, dẫn đầu là DIG tăng 2,23% với 161,8 tỷ đồng; DXG tăng 1,77% với 108,3 tỷ; STB tăng 1,11% với 102,6 tỷ. POW, GEX, FCN, DBC, PVD, LCG, BCG cũng nằm trong nhóm giao dịch lớn, cho thấy dòng tiền vẫn chạy theo các cổ phiếu cụ thể hơn là nhóm ngành.

Thay đổi đáng chú ý nhất sáng nay là dòng tiền sụt giảm quá nhanh. Mặc dù độ rộng vẫn đang nghiêng nhẹ về phía tăng, nhưng biên độ hạ giá vẫn khá rộng. VN-Index chủ yếu được vài trụ kéo lên sát đỉnh cao nhất buổi sáng, nhưng cổ phiếu đa số thì không. Hiện thị trường vẫn đang được neo giữ nhờ lực bán chưa xuất hiện. Một lượng tiền khá lớn được rút về hôm qua sẽ chưa thể quay lại ngay phiên này. Chỉ các cổ phiếu còn dòng tiền vận động mạnh và dồi dào mới có thể tiếp tục đà tăng.

Khối ngoại bán ròng không đáng kể 4,8 tỷ đồng với HPG được mua tốt nhất 27,3 tỷ. Phía bán cao nhất là DGC cũng chỉ -17,9 tỷ. Dù tổng giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE chỉ là 490,1 tỷ đồng nhưng vẫn chiếm tới gần 10% giao dịch của sàn. Như vậy dòng vốn nội đã co rút lại đáng kể.