
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các doanh nghiệp phần lớn cũng đã chi trả lương tháng thứ 13 hoặc thưởng Tết cho cán bộ nhân viên. Dù ít hay nhiều, mỗi người lao động đều đã có kế hoạch chi tiêu cho mình dịp Tết này.
Ánh Nguyệt, nhân viên marketting tại một công ty công nghệ ở Hà Nội cho biết, hôm thứ 6 ngày 13/1 vừa qua, công ty cô đã chi tháng lương thứ 13 và thưởng thêm 1 tháng lương cho toàn bộ nhân sự có thâm niên 12 tháng trở lên. Sau khi nhận “ting ting” về tài khoản, cô đã lên kế hoạch mua sắm các vật dụng cho dịp Tết và một vài “bộ cánh” mới để diện Tết và cũng dành tiền mua quà về cho gia đình. Cô còn nhờ bạn làm ở ngân hàng đổi cho chút tiền mới để lì xì.
Nguyệt cho biết thêm, do được nhận cùng một lúc tới 2 tháng lương nên dịp Tết này cô sẽ khá dư giả. Qua theo dõi trên mạng xã hội và đọc báo thì thấy lãi suất ngân hàng hiện tại đang rất cao nên cô có ý định gửi phần còn lại tiền thưởng vào ngân hàng để qua năm mới có “vốn dắt lưng”.
“Mình cũng tham khảo cô bạn đang làm ở Ngân hàng Bản Việt thì thấy rằng hiện tại gửi tiền 1 tháng đã được 6%/năm rồi, cao bằng gửi cả năm trước đây. Nếu để được 6 tháng thì lãi suất tới 8,6%/năm. Lãi cao thế tội gì không gửi, lại không phải lo khư khư giữ tiền” – Nguyệt chia sẻ.
Không được “hên” như Ánh Nguyệt khi được lãnh cùng một lúc 2 tháng lương, chị Phạm Kim Anh, nhân viên kế toán của một công ty xây dựng cũng ở Hà Nội cho biết, mọi năm công ty cô thưởng rất cao, kế toán cũng được tới 3-4 tháng lương. Nhưng năm nay khó khăn, ban lãnh đạo cố gắng lắm mới có thể thưởng mức chung 1 tháng lương cho toàn bộ nhân viên.
Cuộc sống của chị Kim Anh cũng khá vất vả. Với mức lương 12 triệu đồng/tháng của chị thì thanh toán tiền học cho 2 đứa con, tiền điện, nước, internet, tiền chợ búa hàng ngày cũng đã ngốn gần hết lương, chỉ còn dư ra 1-2 triệu mỗi tháng thì chỉ vừa đủ tiền xăng và mua sắm thêm một hai bộ quần áo cho con. “Cũng may anh nhà mình khá hơn một chút, lương của anh sau khi trừ tiền tiêu vặt và xăng xe thì vẫn để ra được 10 triệu đồng mỗi tháng để tiết kiệm, phòng trừ những lúc khó khăn hơn” – chị Hoa chia sẻ.
Dịp Tết này, nhận được thưởng, vợ chồng chị Kim Anh dự tính sẽ dành ra 10 triệu đồng để sắm sửa và lì xì cho trẻ con, phần còn lại sẽ gửi ngân hàng tiết kiệm. Theo lời chị Hoa thì công ty của chị đang trả lương qua Ngân hàng Bản Việt. Hàng tháng chị đều đặn gửi tiết kiệm tích luỹ luôn trên tài khoản ngân hàng, đợt này có nhiều hơn nên chị vừa mở thêm một sổ mới với kỳ hạn dài để hưởng lãi cao hơn.
“Mình thường gửi online cho tiện, mà lãi suất cao hơn hẳn. Hôm vừa rồi sau khi nhận thưởng, mình đã gửi kỳ hạn 12 tháng ở Bản Việt và được lãi suất 9%/năm. Gửi online lãi cao, dịp Tết này ngân hàng loạt ưu đãi nhân dịp Tết Qúy Mão nên khi gửi còn có thêm mã số dự thưởng. Biết đâu số hên lại trúng luôn iphone 14 với cả đồng hồ Apple Watch thì còn gì bằng” – chị Kim Anh vui vẻ chia
Được biết nhân dịp Tết này, Ngân hàng Bản Việt đang đưa ra nhiều khuyến mại cho khách hàng gửi tiền cả trực tuyến lẫn tại quầy. Theo đó, từ nay đến hết 21/2, nếu gửi tiết kiệm online được lãi suất cao hơn lại có thêm các mã trúng thưởng. Nếu gửi tiết kiệm tại quầy thì được tặng ngay xấp bao lì gấm hoa 10 chiếc/xấp.
Ngoài ra, khi giao dịch trên kênh Digimi, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng vàng và nhiều giải thưởng evoucher. Chưa hết, khách hàng còn được thoải mái trải nghiệm các tiện ích hấp dẫn trên Digimi như mở tài khoản theo nickname và đăc biệt lì xì trên Digimi.
Cụ thể, đăng nhập vào ứng dụng Digimi sẽ thấy ngay banner LÌ XÌ ĐẠI CÁT nằm nổi bật tại vị trí trung tâm. Khách hàng chọn vào banner sẽ hiện ra các bao lì xì kèm các câu chúc. Sau đó bạn điền số tiền và số tài khoản nhận để lì xì cho ông bà, cha mẹ, người thân hay bạn bè, người nhận sẽ được báo có “lộc lá” đầu năm tức thì kèm những câu chúc may mắn từ bạn.
Tết đang đến gần, vì vậy hãy là người quản lý tài chính thông thái để hưởng cái Tết trọn niềm vui và tiền lại sinh ra nhiều tiền hơn bạn nhé!




Ngày 29/9, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp biến động dồn dập khi các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá niêm yết đối với vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp thay đổi bảng giá niêm yết từ 3-4 lần/ngày, với biên độ lên tới cả triệu đồng mỗi lượng...
Dù giá vàng đang giảm mạnh, Goldman Sachs cho rằng giá kim loại quý này vẫn có khả năng đạt mục tiêu 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm...
Đang trong xu thế giảm, tỷ giá đồng yên đã quay đầu hồi phục trong phiên ngày thứ Hai (28/9), sau khi quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Nhật Bản lên tiếng cảnh báo về sự suy yếu của đồng nội tệ...
Sức nóng trên thị trường năng lượng khiến áp lực bán tháo gia tăng đối với trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ nhiều quốc gia khác...
Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.