10:06 28/12/2017

Tim Cook nhận "tổng thu lao" 102 triệu USD từ Apple trong năm 2017

Thăng Điệp

Tổng thù lao mà CEO Tim Cook nhận được từ Apple trong tài khóa vừa qua là 102 triệu USD

Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple.
Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple.

Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple đã được tăng thưởng 74% trong tài khóa 2017, khi "quả táo" chứng kiến doanh thu và lợi nhuận ròng cùng tăng sau một đợt giảm hiếm hoi vào năm ngoái.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Apple gửi lên sở giao dịch chứng khoán ngày 27/12 cho biết trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9, ông Cook được thưởng tiền mặt 9,33 triệu USD, cộng thêm 3,06 triệu USD tiền lương, và khoản thưởng cổ phiếu 89,2 triệu USD. Như vậy, tổng thù lao mà ông nhận được từ Apple trong tài khóa vừa qua là 102 triệu USD.

5 người cấp dưới gần nhất của ông Cook được thưởng 3,11 triệu USD mỗi người, nâng gói lương thưởng lên 24,2 triệu USD mỗi người, bao gồm cả lương và thưởng cổ phiếu.

Báo cáo của Apple cũng cho biết, kể từ khi trở thành CEO của Apple, năm nay là năm đầu tiên ông Cook sử dụng máy bay riêng cho các chuyến đi không liên quan điến công việc. Những chuyến đi như vậy của vị CEO tiêu tốn của Apple 93.109 USD.

Tuy nhiên, chi phí này phù hợp với quy định của công ty. Hội đồng Quản trị của Apple năm nay quy định rằng để đảm bảo an ninh, CEO Cook nên sử dụng máy bay riêng cho các chuyến đi công tác và công việc cá nhân. Chi phí để đảm bảo an ninh cho ông Cook trong tài khóa vừa rồi ước tính lên tới hơn 224.000 USD.

Cổ phiếu của Apple mang lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận 39% trong tài khóa 2017, cao gấp đôi mức tăng chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ. Chiếc iPhone X mà Apple chính thức bán lẻ từ đầu tháng 11 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của hãng trong tài khóa hiện tại.

Quý 3/2017, doanh thu của Apple tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 52,58 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 10,7 tỷ USD, so với mức 9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Tính bình quân, giá cổ phiếu của Apple tăng 26% mỗi năm từ năm 2007 đến nay. Nếu tốc độ tăng giá này được duy trì, vốn hóa của Apple sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2018.