07:27 12/01/2012

Tín Nghĩa giúp người nghèo đón xuân

Lệ Chi

Tổng công ty Tín Nghĩa đã dành gần 700 triệu đồng tặng quà Tết cho người mù, người nghèo, trẻ mồ côi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước

Mặc dù trong thời gian qua, những khó khăn kinh tế do lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, song hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Tín Nghĩa quan tâm.
Mặc dù trong thời gian qua, những khó khăn kinh tế do lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, song hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Tín Nghĩa quan tâm.
Nhằm hỗ trợ các đối tượng xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật có điều kiện đón xuân vui Tết Nhâm Thìn 2012, Tổng công ty Tín Nghĩa đã dành gần 700 triệu đồng tặng quà Tết cho người mù, người nghèo, trẻ mồ côi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước

Đại diện Tín Nghĩa đã đến tặng những phần quà bao gồm gạo, hạt nêm, mì gói, lạp xưởng, phô mai, thịt hộp cho các trung tâm xã hội như: cơ sở người già Hố Nai, người mù huyện Xuân Lộc, Long Thành, Thống Nhất, Tân Phú, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Long Khánh, Trảng Bom, Biên Hòa, Định Quán, Tỉnh Đồng Nai và trung tâm nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai, Diệu Pháp, Thiên Bình; trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai, trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

Đây là những trung tâm xã hội đang chăm sóc nuôi dưỡng những người già tàn tật, neo đơn; các cháu mồ côi không nơi nương tựa và những người mù vốn gặp nhiều mất mát, thiệt thòi.

Cùng với việc tặng hơn 2.300 suất quà cho các trung tâm trong dịp tết Nhâm Thìn, trong năm 2011, Tín Nghĩa còn vận động cán bộ công nhân lao động tham gia công tác từ thiện, xã hội; công tác đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền là 4,160 tỷ đồng như quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật Bản, tài trợ xây dựng nhà tình thương tại huyện Tân Phú, Định Quán và Xuân Lộc;

Tài trợ đúc chuông, làm trống tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, đóng góp chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và tham gia hỗ trợ bà con khó khăn qua chương trình “Chung lòng chung sức” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tặng sách vở cho học sinh…

“Mặc dù trong thời gian qua, những khó khăn kinh tế do lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, song hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Tín Nghĩa quan tâm. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tín Nghĩa muốn đem lại chút ấm áp, chia sẻ đối với bà con nghèo của tỉnh”, bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Phó tổng giám đốc Tín Nghĩa chia sẻ.