
Giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Trung Quốc phát tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại với Mỹ. Tin tốt về thương chiến giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Washington đã nhất trí dỡ dần thuế quan trừng phạt đã áp lên hàng hóa của nhau, nhưng không đưa ra một lộ trình cụ thể. Phía Mỹ chưa chính thức công bố thông tin này, dù một quan chức Nhà Trắng đề nghị không tiết lộ danh tính đã xác nhận với hãng tin Reuters.
Diễn biến thương chiến Mỹ-Trung là một trong những nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến diễn biến giá dầu thế giới trong năm nay, đặc biệt là những tháng gần đây. Xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến kinh tế toàn cầu giảm tốc, gây suy giảm triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu, dẫn tới lo ngại về tình trạng dư thừa dầu.
Hôm thứ Tư, giá dầu sụt mạnh, một phần do lo ngại thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung sẽ bị hoãn.
"Ngày hôm nay, thị trường mở cửa với những thông tin mới khả quan hơn về một thỏa thuận đang hình thành. Nhờ đó mà giá dầu được hỗ trợ", nhà phân tích Olivier Jakob thuộc Petromatrix nhận xét.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao tháng 12 tại thị trường London tăng 0,58 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, đạt 62,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 12 tại New York tăng 0,8 USD/thùng, tương đương tăng 1,4%, đạt 57,15 USD/thùng.
Giá dầu vẫn đang chịu áp lực giảm từ báo cáo của Chính phủ Mỹ hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng 7,9 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự báo của giới phân tích.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng 15%, một phần nhờ nỗ lực hạn chế khai thác của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác gồm Nga, tức nhóm OPEC .
Cuộc họp tiếp theo của OPEC sẽ diễn ra vào ngày 5-6/12 để rà soát chính sách sản lượng.
Tuần này, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo nói ông lạc quan về triển vọng thị trường dầu năm 2020 vì những diễn biến tích cực gần đây của đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tuyên bố này được xem là giảm bớt sự cần thiết phải cắt giảm sản lượng sâu hơn.
Mặc dù vậy, giới phân tích còn hoài nghi về khả năng Mỹ-Trung thực sự ký được một thỏa thuận.
"Nỗi lo này không phải là quá lớn, nhưng nếu hai bên không chốt được ngày ký thỏa thuận, thì lo ngại sẽ tăng cao", nhà phân tích Craig Erlam thuộc công ty môi giới OANDA phát biểu.
Trong bối cảnh gà công nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm gà trên thế giới, nhiều nông hộ và doanh nghiệp đang chuyển hướng sang gà ta, gà lông màu bản địa. Mô hình chăn nuôi liên kết, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm gà bản địa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu...
Từ những công việc vốn được xem là dành cho nam giới, phụ nữ tại làng nghề gỗ La Xuyên đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm. Trong khi đó, Vạn Điểm tìm hướng phát triển mới bằng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.