
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Kiều Linh
13/05/2022, 19:45
Giao dịch của khối ngoại lẫn tổ chức trong nước thời điểm này rất nhanh nhạy với thị trường, cứ phiên nào giũ hàng thủng đáy hai khối này lại gom mạnh, phiên hồi phục lại bán ra, lướt T+ còn ác liệt hơn cả nhà đầu tư cá nhân...
Cả thị trường nín thở trông chờ giây phút diệu kỳ khi Vn-Index sát mốc 1.200 và quay đầu. Tuy nhiên, mong ước chỉ là ước mong, đến gần 2h chiều mốc 1.200 chính thức bị đâm thủng. Một ngưỡng mất hơn 15 năm mới lấy lại được nay bỗng chốc tan tành với gần 1.000 mã đỏ chót gần 300 lau sàn. Đóng cửa chỉ số bốc hơi 56,07 điểm tương đương -4,53%, xuống mức 1.182,77 điểm.
Giao dịch của khối ngoại lẫn tổ chức trong nước thời điểm này rất nhanh nhạy với thị trường, cứ phiên nào giũ hàng thủng đáy hai khối này lại gom mạnh, phiên hồi phục lại bán ra, lướt T còn ác liệt hơn cả nhà đầu tư cá nhân.
Cụ thể, phiên giao dịch hôm nay, tổ chức trong nước bao gồm cả tự doanh mua ròng 700 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã được nhóm này nhặt nhiều nhất gồm FPT 166 tỷ đồng; MWG 165 tỷ đồng, HPG 86 tỷ đồng, VCB 77 tỷ đồng, VIC, MBB, VNM, TCB, ACB, CII cũng được nhóm này mua mạnh. Ở chiều ngược lại, tự doanh xả chứng chỉ quỹ FUEVFVND, DIG, VND, BCM.
Tính chung 5 ngày trở lại, nhóm này gom ròng gần 2.000 tỷ đồng tập tủng chủ yếu vẫn là các mã ngân hàng gồm MBB, VCB, VPB và mua nhiều các mã như FPT, MWG, PNJ, VIC, VRE. Tính trong vòng 1 tháng qua, nhóm này mua ròng 3.300 tỷ đồng trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm nhà đầu tư cá nhân thua lỗ bán ròng cổ phiếu, thậm chí đã có xu hướng rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán khi mà lãi suất tăng, dòng tiền quay về sản xuất kinh doanh hậu Covid-19.
Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 21 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 571,6 tỷ đồng trong phiên giao dịch sáng nay. Riêng trên HoSE, trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 79,6 triệu đơn vị, giá trị 2.740,1 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 57,6 triệu đơn vị, giá trị 2.172,5 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 21,9 triệu đơn vị, tương ứng mua ròng 567,6 tỷ đồng.
Nếu tính chung, tổ chức trong nước gồm khối ngoại mua ròng 1.300 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay.
Nhà đầu tư cá nhân phiên cuối tuần vẫn bán ròng 70,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 30,0 tỷ đồng.
Phần lớn quỹ quy mô lớn trên 1.000 tỷ đồng như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền mặt, trong khi VLGF và SSI-SCA tiếp tục duy trì chiến lược tăng giải ngân ba tháng liên tiếp.
Việc cổ phiếu SHB được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell, nếu được chính thức xác nhận trong kỳ rà soát tới, không chỉ mang ý nghĩa “được ghi danh” trên một thước đo chuẩn mực quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: