
Thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động suốt từ cuối năm 2020 đến nay với dòng tiền dữ dội của nhà đầu tư F0 đổ vào chưa từng có trong lịch sử. VN-Index lần lượt vượt đỉnh này tới đỉnh khác, thanh khoản bùng nổ mỗi phiên giờ đây được tính theo giá trị tỷ đô, cá biệt có phiên chạm mốc 30.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng thường xuyên nghẽn lệnh tại HOSE. HOSE “đu đơ” không chỉ gây bức xúc cho nhà đầu tư khi giao dịch mà còn được đánh giá là thiệt hại cho các công ty chứng khoán, thậm chí là cả HOSE. Nghẽn lệnh tại HOSE cũng trở thành từ khóa hot trên các công cụ tìm kiếm.
Nhằm đưa đến cho nhà đầu tư có cái nhìn đa chiều về vấn đề này, 9g sáng ngày 24/6, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nghẽn lệnh tại HOSE: Thực trạng và Giải pháp”.
Tọa đàm là cơ hội kết nối thông tin từ nhà quản lý đến các thành viên thị trường để giải đáp các nghi vấn, thắc mắc quanh câu chuyện nghẽn lệnh kéo dài và làm rõ giải pháp trước mắt, giải pháp trung hạn của việc thông lệnh, giữ an toàn giao dịch. Đồng thời, tọa đàm sẽ gợi mở một số giải pháp nền tảng khác cho thị trường chứng khoán để thị trường phát triển bền vững hơn, rộng mở cơ hội cho nhiều người.
Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm gồm có: Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở GDCK Tp.HCM (HOSE); ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI; ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hệ thống thông tin FPT (FPT IS); ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Quyền tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VNDIRECT; ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SHS; ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư DragonCapital; ông Trần Tiến Dũng, nhà đầu tư độc lập.
Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 100 điểm kết nối khác là đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư…
Tọa đàm chia thành 3 nội dung chính: Thứ nhất, đối thoại về những nghi vấn xung quanh tình trạng nghẽn lệnh;
Thứ hai, giải pháp xử lý nghẽn lệnh;
Thứ 3, dự báo tương lai thị trường.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm này có rất nhiều câu hỏi được gửi tới các diễn giả như: Vì sao nhà đầu tư không được sửa, hủy lệnh trong một số phiên gần đây? HOSE có giám sát và biết được việc có hay không tình trạng mất công bằng trong sửa, hủy lệnh giữa các nhà đầu tư với nhau, các công ty chứng khoán với nhau, hay giữa tự doanh của công ty chứng khoán với khách hàng của công ty?
Có hay không sự can thiệp chủ quan của nhà điều hành (rút phích) khi thị trường ở trạng thái căng thẳng nào đó? Phản ứng chính sách và chỉ đạo tiến trình xử lý kỹ thuật từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước? Đâu là khó khăn nhất trong việc đưa ra giải pháp cho thị trường thời gian qua?...
Toàn bộ những câu hỏi, thắc mắc của nhà đầu tư cá nhân, tổ chức về quá trình thúc đẩy minh bạch doanh nghiệp niêm yết, nghi vấn là giá cổ phiếu, thao túng gây thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ, dự báo tương lai thị trường…cũng sẽ được các diễn giả giải đáp tại toạ đàm, nhằm cung cấp thông tin góc nhìn khách quan, đa chiều nhất cho các nhà đầu tư.
VN-Index ở đâu không còn là căn cứ tham chiếu quan trọng ở thời điểm hiện tại, thay vào đó diễn biến của từng cổ phiếu cụ thể đáng được quan tâm hơn.
Ngân hàng tiếp tục là điểm đến chính của dòng tiền khi tỷ trọng tăng mạnh từ 24,7% lên 29,2%, đồng thời giá trị giao dịch tuyệt đối cũng tăng từ 21,0 nghìn tỷ lên 21,7 nghìn tỷ đồng...
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed, từ đó chi phối đường đi của giá vàng...
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.