
“Sự cố cá chết hàng loạt là thảm hoạ môi trường lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam, trong khi đó các cơ quan chức năng lại xử lý chậm, có phần lúng túng do thiếu kinh nghiệm. Với tư cách là Bộ trưởng, tôi xin nhận khuyết điểm trước sự việc này”.
Phát biểu trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đưa ra tại buổi thị sát, kiểm tra môi trường tại khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh ngày 28/4.
Cùng đi với Bộ trưởng còn có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học Nha Trang với mục đích tiếp tục lấy mẫu để phân tích, làm rõ hai nhóm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt mà Bộ công bố trước đó.
Đặc biệt, trước nghi vấn dự án Formosa xả thải ra biển, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước, mẫu trầm tích để kiểm tra xem có thành phần kim loại nặng hay không.
Làm việc với đại diện tập đoàn Formosa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, “Bộ sẽ giao các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương trực thuộc Bộ và sở tài nguyên môi trường trực tiếp làm việc với Công ty Formosa để xem xét lại một số vấn đề về hệ thống xử lý nước thải”.
Bộ trưởng lưu ý với phía Formosa, hiện nay đã có hệ thống quan trắc tự động 6 thông số, nên tập đoàn có thể phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cung cấp số liệu trực tuyến để Sở theo dõi thường xuyên.
Ngoài việc quan trắc theo quy định, ông Hà đề nghị khi có sự cố xảy ra hoặc có dấu hiệu xấu về môi trường sẽ quan trắc với mật độ dày đặc hơn.
“Hiện nay, chúng tôi chưa có nhận định gì, qua kiểm tra chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào về mối quan hệ giữa việc phát thải của nhà máy với vấn đề thảm họa môi trường. Nhưng chúng tôi cho rằng về gián tiếp có vấn đề liên quan. Khi đánh giá chúng ta chưa tính hết”, Bộ trưởng nói với đại diện Formosa.
Trao đổi với báo giới bên lề cuộc khảo sát về việc Formosa có được phép xây dựng hệ thống xả thải ngầm hay không, Bộ trưởng Hà khẳng định: “Đối với pháp luật Việt Nam thì hệ thống ống xả thải mà lắp đặt ngầm là không cho phép. Chúng tôi đề nghị có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này” .
Bộ trưởng yêu cầu một số cơ quan thuộc Bộ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh trực tiếp làm việc với phía Formosa để xem xét một số vấn đề về hệ thống xử lý nước thải.
Liên quan đến đời sống của bà con ngư dân và việc đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, Bộ trưởng cho biết, việc đánh giá chất lượng cá có ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ của bà con hay không, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã, đang kiểm tra. Sau khi có kết quả xử lý các mẫu bẩn sẽ công bố trong vài ngày tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông sẽ là cơ quan trực tiếp công bố về việc ngư dân có tiếp tục đánh bắt và sử dụng hải sản hay không.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.