
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi thống kê của Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của nước này bất ngờ sụt giảm lần đầu tiên sau 6 tuần tăng liên tiếp.
Các nhà máy lọc dầu ở Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động trước khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) triển khai quy định mới hạn chế hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu hàng hải vào ngày 1/1/2020, trang MarketWatch dẫn lời ông Matt Smith, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản thuộc Clipper Data, cho hay.
Ông Smith nói cùng với việc Mỹ xuất khẩu ngày càng nhiều dầu thô và nhập khẩu mặt hàng này ít đi, việc các nhà máy lọc dầu tăng hoạt động có thể sẽ dẫn tới một xu hướng giảm lượng dầu tồn kho của Mỹ trong thời gian tới đây.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao tháng 12 tại New York tăng 1,49 USD/thùng, tương đương tăng 2,7%, đạt 55,97 USD/thùng. Theo dữ liệu của Dow Jones Market Data, đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 26/9.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 1,47 USD/thùng, tương đương tăng 2,5%, đạt 61,17 USD/thùng, mức chốt cao nhất kể từ 27/9.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô thương mại của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/10. Trước đó, tồn kho này đã có 6 tuần tăng liên tiếp. Ngoài ra, dự trữ dầu lửa chiến lược (SPR) của Mỹ giảm 1 triệu thùng trong tuần.
Trước đó, giới phân tích dự báo tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 4,7 triệu thùng.
"Bộ ba nhân tố gồm hoạt động lọc hóa dầu gia tăng, xuất khẩu dầu tăng và nhập khẩu dầu giảm đã dẫn tới lượng dầu tồn kho dầu thương mại giảm", cho dù dầu từ dự trữ chiến lược được xả ra thị trường - ông Smith nói với MarketWatch.
Dữ liệu từ EIA cũng cho thấy tồn kho xăng giảm 3,1 triệu thùng và tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 2,7 triệu thùng.
Trước đó, trong phiên ngày thứ Ba, giá dầu đã được hỗ trợ bởi thông tin nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC , đang cân nhắc giảm thêm sản lượng trong cuộc họp vào đầu tháng 12.
Tuy nhiên, vào ngày thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nói hiện chưa có đề xuất chính thức nào về việc điều chỉnh thỏa thuận sản lượng của OPEC . Với thỏa thuận hiện tại, OPEC hạn chế sản lượng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày và thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 3/2020 nếu không được gia hạn.
Giá dầu hiện đang chịu áp lực giảm từ mối lo rằng kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ kéo nhu cầu tiêu thụ dầu giảm theo.
"Mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu vẫn còn đó, nhất là từ những nước châu Á nhập khẩu nhiều dầu như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi ngành sản xuất tiếp tục suy yếu", chuyên gia Stephen Innes của AxiTrader nhận xét. "Chưa kể, OPEC đã mất một thị phần lớn vào tay Mỹ - nơi mà sự tăng trưởng bùng nổ của sản lượng dầu đá phiến đã biến nước này thành quốc gia sản xuất nhiều dầu nhất thế giới và một nước xuất khẩu ròng dầu".
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Tăng trưởng hai con số không đơn thuần là câu chuyện về tốc độ, mà là bản kiểm chứng cho chất lượng phát triển. Bền vững không phải là "điểm dừng" xếp sau tăng trưởng, mà phải được thẩm thấu và định hình ngay trong cách chúng ta kiến tạo quy mô nền kinh tế hôm nay…
Sau hơn 7 năm thực thi, Hiệp định CPTPP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên được hưởng ưu đãi thuế quan, trừ khi đáp ứng đúng các quy tắc xuất xứ của Hiệp định...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.