08:49 12/01/2021

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un

Quang Thanh

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, tiếp quản cương vị từ người cha là nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào tháng 3/2019 - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào tháng 3/2019 - Ảnh: VGP

Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp đảng Lao động Triều Tiên tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 (từ ngày 5 đến 10/1) và đồng chí Kim Jong Un được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam đã gửi điện mừng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện mừng chúc mừng ông Kim Jong Un, Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, tiếp quản cương vị từ người cha là nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il. Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào ngày 10/1, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8.

Theo hãng tin Reuters, việc trở thành Tổng bí thư giúp củng cố quyền lực của ông Kim Jong Un, giúp ông đưa ra những quyết sách lớn về ngoại giao, quân sự, kinh tế trong 5 năm tới, cũng như trong việc bổ nhiệm các vị trí nhân sự chủ chốt. 

Ông Kim Jong Un lên cầm quyền ở Triều Tiên vào năm 2011, sau khi ông Kim Jong Il qua đời và từ đó gần như nắm quyền lực tuyệt đối. Năm 2012, đảng Lao động Triều Tiên gọi ông Kim Jong ll là Tổng bí thư vĩnh viễn và ông Kim Jong Un là Bí thư thứ nhất.

Trong bài phát biểu khai mạc đại hội, ông Kim Jong Un nói nước này còn cách xa mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020 ở hầu hết các lĩnh vực do các thách thức trong và ngoài nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết đảng Lao động sẽ tìm hướng đi mới để đưa nền kinh tế nước nhà "đại nhảy vọt".

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên suy giảm và Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden chuẩn bị lên nắm quyền. Bên cạnh sức ép từ lệnh trừng phạt của Mỹ từ nhiều năm qua, kinh tế Triều Tiên năm qua còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Fitch Solutions dự báo GDP của nước này có thể giảm 8,5% trong năm 2020, trở nên nhỏ hơn so với ở thời điểm ông Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011.