
Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Cùng tham dự chương trình có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, sinh viên.
Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa những giá trị cao đẹp về tình yêu quê hương, đất nước…
Được phát động từ ngày 5/2/2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.
Có hơn 8.000 bài viết đã được gửi dự thi. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Ban tổ chức chọn ra 116 tác phẩm vào chung khảo, từ đó chọn ra 66 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Các giải thưởng bao gồm 5 giải A, 11 giải B, 25 giải C và 25 giải khuyến khích. Ban tổ chức còn tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và phát động cuộc thi.
Phát biểu tổng kết cuộc thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá nhiều tác phẩm thể hiện sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng; làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đấu tranh thẳng thắn, sắc bén với các quan điểm sai trái, thù địch.
Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng tổ chức đảng; hình ảnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy; những tập thể điển hình tiên tiến; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Bên cạnh đó, cuộc thi ghi nhận sự phát triển tích cực của báo chí đa phương tiện, với hình thức thể hiện hiện đại, sinh động, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền, đưa thông điệp của Đảng đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ trên môi trường số.
Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam trân trọng giới thiệu: Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, xác lập một loạt mục tiêu tăng trưởng dài hạn cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng của quốc gia, lấy mô hình đô thị sân bay làm động lực trung tâm...
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Ngày 22/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.