
MB Capital thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE).
Theo đó, MB Capital đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu FDC. Nếu thành công, MB Capital sẽ giảm sở hữu tại FDC từ 6,06 triệu cổ phiếu, chiếm 15,69% xuống còn 1,560 triệu cổ phiếu, chiếm 4,04% vốn tại FDC. Phương thức giao dịch là thoả thuận và khớp lệnh, mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 20/12 đến 18/1/2022.
Đồng thời, công ty miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Bích Đào, kể từ ngày 16/12. Cùng ngày, FDC cũng bổ nhiệm bà Lương Thị Thu Hương giữ chức vụ trên, từ ngày 16/12.
Được biết, công ty đã thông qua việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh. Công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng do FDC nắm giữ 100%. Giá trị sổ sách còn lại tại ngày 31/10/2021 là 24,84 tỷ đồng.
Tổng giá trị chuyển nhượng là 26 tỷ đồng. FDC cho biết giá chuyển nhượng trên chưa bao gồm việc hoàn tất các nghĩa vụ nợ hiện có của Bách Kinh đồi với FDC là hơn 118,6 tỷ đồng.
Như vậy, động thái bán ra tới 11,65% vốn của MB Capital diễn ra sau việc Tổng Giám đốc FDC bị bắt. Cụ thể, ngày 25/11, thông qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, công ty biết được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã khởi tố tạm giam đối với ông Quan Minh Tuấn, Tổng giám đốc FDC.
Ngay sau khi có tin Tổng giám đốc bị bắt, Công ty đã bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty, chính thức từ ngày 26/11.
Bên cạnh đó, ông Khánh Linh cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
Trên thị trường, chốt phiên giao dịch 16/12, giá cổ phiếu FDC giảm 0,62% sau 2 phiên tăng mạnh và 1 phiên đi ngang dừng tại mốc 16.100 đồng/cp và tạm tính theo mức giá, MB Capital có thể thu về hơn 72 tỷ đồng.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.