
Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga tuyên bố có thể tuyệt thực hoặc biểu tình ngồi như một biện pháp cuối cùng để gây sức ép buộc Quốc hội nước này phải giải tán. Tuyên bố này được ông Battulga đưa ra sau khi chỉ trích Quốc hội né tránh các thách thức kinh tế mà Mông Cổ đang phải đối mặt.
Hãng tin Bloomberg cho biết lời cảnh báo tuyệt thực được Tổng thống Battulga - người có quyền lực hạn chế trong việc trình hoặc phủ quyết các đạo luật ở Mông Cổ - đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 30/10.
Trước đó, ông Battulga đề xuất tiến hành thảo luận mở để giải tán Quốc hội, với lý do Chính phủ đã rơi vào tình trạng trì trệ sau khi xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ tài chính vào năm ngoái.
Khi được phóng viên đài C1 Television của Mông Cổ đặt câu hỏi liệu ông sẽ làm gì sau khi đề nghị Quốc hội giải tán, ông Battulga đáp: "Tuyệt thực ư?".
"Đây là giai đoạn mà chúng tôi đang ở vào", vị Tổng thống nói, đồng thời cũng đề cập đến khả năng tiến hành biểu tình ngồi. "Chúng tôi đã cố thử nhiều biện pháp như gửi đề xuất và bàn bạc vấn đề".
Lời cảnh báo trên của ông Battulga được giới phân tích xem như một cách để thu hút sự ủng hộ của cử tri dành cho Đảng Dân chủ Mông Cổ của ông trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào năm 2020.
Đảng Nhân dân Mông Cổ hiện nắm 85% số ghế trong Quốc hội gồm 76 ghế của nước này, trong khi việc giải tán Quốc hội cần sự tán thành của ít nhất 2/3 số nghị sỹ.
Theo nhà phân tích thị trường Dale Choi thuộc Altan Bumba Financial Group, ông Battulga đang muốn gia tăng quyền lực cho ghế Tổng thống trong hệ thống chính trị của Mông Cổ.
"Tất cả những tuyên bố này đều nhằm giành sự ủng hộ của cử tri", ông Choi nhận xét.
Cơ quan thống kê của Mông Cổ cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng 6,3% trong nửa đầu năm 2018 nhờ xuất khẩu khoáng sản khởi sắc, so với mức tăng 5,1% đạt được trong năm 2017.
Trước khi trở thành Tổng thống Mông Cổ, ông Battulga là một triệu phú tự gây dựng sự nghiệp và là một võ sỹ từng tham gia nhiều giải đấu. Khi hoạt động chính trị, ông công khai phê phán các nhà lãnh đạo thuộc phe truyền thống của Mông Cổ và không ngại chỉ trích Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ.
Tuyệt thực không phải là chuyện hiếm trong lịch sử Mông Cổ. Biện pháp này từng được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở Mông Cổ hồi thập niên 1990 khi nước này chuẩn bị bước vào thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.