
Nhà Trắng ngày 9/11 đã mở một trang Facebook cá nhân cho Tổng thống Barack Obama. Nhà lãnh đạo ngay lập tức đã sử dụng trang mạng xã hội này để gửi đi một thông điệp về chống biến đổi khí hậu, hãng Reuters đưa tin.
“Organizing for Action”, tổ chức chính trị từng giúp ông Obama vận động tranh cử tổng thống, từ lâu đã sử dụng một tài khoản Facebook mang tên “Barack Obama”. Tuy nhiên, trang Facebook mà Nhà Trắng vừa mở cho phép ông Obama lần đầu tiên trực tiếp sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh, giống như tài khoản Twitter mà Nhà Trắng mở cho ông hồi tháng 5 năm nay.
Bài viết đầu tiên của vị Tổng thống Mỹ trên trang Facebook của ông được viết bằng những ngôn từ cởi mở và đăng kèm một đoạn video về chống biến đổi khí hậu. Trong đoạn băng này, ông Obama rảo bước quanh khu South Lawn của Nhà Trắng và ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên.
“Xin chào, Facebook! Cuối cùng, tôi cũng có trang cá nhân”, ông Obama viết. “Tôi xin được bắt đầu bằng cách mời các bạn cùng tôi dạo quanh khoảng sân phía sau, điều mà tôi cố gắng làm vào cuối mỗi ngày trước khi dùng bữa tối”.
Trong đoạn video, ông Obama kêu gọi người Mỹ chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.
“Tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng cả thế giới có thể gìn giữ cho các thế hệ tương lai vẻ đẹp trời phú của hành tinh này”, ông Obama nói. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến chuyến đi của ông sắp tới đến Paris để cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác bàn về chống biến đổi khí hậu.
“Nếu tất cả mọi người Mỹ cùng tập hợp lại xung quanh dự án quan trọng này, thì chúng ta có thể tin tưởng sẽ truyền lại được cho con cháu của đời sau tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được”, ông Obama nói.
Chỉ 9 giờ đồng hồ sau bài viết đầu tiên, trang Facebook của ông Obama đã nhận được hơn 451.000 lượt like (thích). Bài viết đầu tiên của ông trên trang này cũng đạt gần 95.000 lượt like và gần 21.000 lượt chia sẻ.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.