
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/12 cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, khiến nhiều nhà lãnh đạo khác ở châu Âu cũng phải đi xét nghiệm do đã có các cuộc gặp với ông Macron trong thời gian gần đây.
Việc ông Macron nhiễm Covid-19 được phát hiện ngay trước ngày sinh nhật thứ 43 của ông vào thứ Hai tuần tới. Sau khi nhận kết quả dương tính, ông ngay lập tức cách ly và điều hành nước Pháp từ khu nghỉ dưỡng La Lanterne dành cho Tổng thống Pháp, một nơi cách không xa cung điện Versailles.
Một quan chức của phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron bị mệt và ho. Đệ nhất phu nhân Brigitte cho kết quả âm tính với Covid-19, nhưng cũng đang tự cách ly tại điện Elysee.
Buổi tối ngày 17/12, ông Macron phát biểu qua video kết nối với một hội nghị về chính sách đối ngoại của Pháp. Trong video, ông mặc áo len cao cổ bên trong áo vest, đeo khẩu trang, ngồi trước bàn và không có dấu hiệu ốm.
Nhà lãnh đạo Pháp sẽ hủy tất cả các kế hoạch công du sắp tới, bao gồm một chuyến thăm Lebanon dự kiến diễn ra vào ngày 22/12.
Do có tiếp xúc với ông Macron thời gian gần đây, nhiều nhà lãnh đạo khác ở châu Âu cũng phải đi xét nghiệm ngay sau khi hay tin ông nhiễm Covid-19. Cuối tuần trước, ông đã cùng 25 trong số 27 nhà lãnh đạo khác của khu vực dự một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels để bàn về các vấn đề biến đổi khí hậu, ngân sách Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần này, ông đã gặp gỡ hoặc ăn trưa cùng một số lãnh đạo.
Nguồn tin là quan chức điện Elysee nói rằng gần như chắc chắn ông Macron nhiễm Covid-19 từ hội nghị trên nếu dựa trên thời điểm ông phát triệu chứng.
Một số lãnh đạo như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, và Thủ tướng Ireland Michael Martin đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Ở thời gian đầu của đại dịch, ông Macron đã nhanh chóng chuyển sang cách chào kiểu chắp tay, nhưng gần đây, ông quay trở lại chào bằng bắt tay - một hành động không phù hợp với quy tắc giãn cách xã hội.
Ông Macron mắc Covid-19 vào lúc Anh và EU đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại cho hậu Brexit. Pháp đã tuyên bố sẵn sàng phủ quyết một thỏa thuận tồi chứ không chịu để các ngư dân của nước này chịu thiệt hại.
Qua Twitter, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi lời chúc ông Macron sớm bình phục. Bản thân ông Johnson đã nhiễm Covid-19 thể nặng hồi tháng 3 và đã khỏi bệnh sau khi được điều trị tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhiễm Covid-19.
Pháp là một trong những quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất khu vực Tây Âu, với gần 60.000 ca tử vong từ đầu dịch. Nước này mới đây đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhưng số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn có chiều hướng gia tăng.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…