
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNBC ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “đang tiến rất gần” tới một thỏa thuận với Trung Quốc về việc gia hạn “đình chiến” thương mại.
Theo thỏa thuận đình chiến đạt được hồi tháng 5 vừa qua, hai bên nhất trí giảm thuế quan với hàng hóa của nhau từ thuế quan ở mức ba con số trước đó, đồng thời nới lỏng hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm và một số sản phẩm công nghệ.
“Điều này không bắt buộc, nhưng tôi cho rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt”, ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn và cho biết thêm rằng Mỹ “đang có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc”.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng phủ nhận rằng ông mong chờ một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và khẳng định ông chỉ muốn gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc như một phần của nỗ lực “chốt” đàm phán thương mại.
“Ông ấy (ông Tập) đã yêu cầu gặp và rất có thể chúng tôi sẽ có một cuộc gặp trong năm nay nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận, tôi sẽ không gặp”, ông Trump cho biết. “Đó là chuyến bay dài 19 tiếng - một chuyến bay dài, nhưng vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, tôi sẽ thực hiện chuyến bay đó”.
Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Trung Quốc, hay thường được gọi là thỏa thuận “đình chiến”, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 12/8 tới. Thỏa thuận này đã giải tỏa mối lo về một cuộc chiến thuế quan đe dọa làm gián đoạn hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Với thỏa thuận hòa hoãn thuế quan, hai bên có thêm thời gian để thảo luận về các vấn đề bất đồng chưa được giải quyết như thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng Trung Quốc liên quan tới vấn đề nhập lậu chất gây nghiện fentanyl.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã gặp nhau tại Stockholm, Thụy Điển. Đây là vòng đàm phán thương mại thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc trong vòng chưa đầy 3 tháng.
Mặc dù các quan chức Trung Quốc và cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tín hiệu hài lòng với vòng đàm phán tại Stockholm, nhưng việc gia hạn “đình chiến” vẫn khá mong manh. Theo ông Bessent, ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng về việc này.
Nếu ông Trump quyết định không gia hạn “đình chiến”, thuế quan của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ trở về mức 145%, bao gồm 20% thuế quan do vấn đề fentanyl, còn thuế quan của Trung Quốc với hàng hóa Mỹ trở về mức 125%.



Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.