
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Thăng Điệp
01/11/2017, 11:58
Cổ phiếu Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, và Facebook đều đang có mức giá kỷ lục hoặc gần kỷ lục
Báo cáo lợi nhuận quý 3 khả quan của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ như Amazon, Alphabet và Microsoft đã làm nức lòng giới đầu tư ở Phố Wall những ngày qua.
Thị trường đang tiếp tục chờ đợi những báo cáo tích cực tiếp theo từ Apple và Facebook trong tuần này.
Theo hãng tin CNN, từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Apple đã tăng 45%, một phần nhờ đánh giá tích cực của giới chuyên môn về chiếc iPhone X sắp được chính thức bán lẻ.
Cổ phiếu hãng bán lẻ trực tuyến Amazon tăng gần 50%; cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google - và cổ phiếu Microsoft cùng tăng hơn 30%. Cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đã tăng hơn 55%.
Như vậy, mức tăng giá của tất cả các cổ phiếu này đều vượt mức tăng của Nasdaq, bởi chỉ số công nghệ của thị trường chứng khoán Phố Wall này mới tăng 25% trong năm nay.
Cả 5 cổ phiếu này đều đang có mức giá kỷ lục hoặc gần kỷ lục, đưa giá trị vốn hóa của mỗi hãng lên ngưỡng trên nửa nghìn tỷ USD. Trong đó, giá trị vốn hóa của Apple hiện ở mức 870 tỷ USD. Chỉ cần cổ phiếu "quả táo" tăng thêm 15% nữa là giá trị vốn hóa của hãng đạt 1 nghìn tỷ USD.
Tổng giá trị vốn hóa của cả 5 hãng hiện ở mức gần 3,3 nghìn tỷ USD, so với mức khoảng 2,2 nghìn tỷ USD cách đây 2 năm.
Giá cổ phiếu của các hãng tăng bất chấp lãnh đạo của Facebook, Google cùng mạng xã hội Twitter sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc Nga đã sử dụng quảng cáo, bài viết và video trên các trang này ra sao để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chẳng mấy lo lắng về những vấn đề cụ thể của từng công ty trong số 5 "đại gia" công nghệ này. Chẳng hạn, đối với Apple, giới đầu tư chú ý nhiều hơn đến nhu cầu mạnh mẽ đối với chiếc iPhone X thay vì nhu cầu ảm đạm đối với iPhone 8.
Đối với Amazon, các nhà đầu không lo chuyện công ty này đầu tư vào quá nhiều lĩnh vực mới, chẳng hạn bán lẻ truyền thống thông qua vụ thâu tóm Whole Foods và có thể tiến sâu hơn vào mảng y tế.
Nhiều nhà phân tích nhận định rằng, nếu 5 công ty này tiếp tục gặp hái lợi nhuận lớn từ mảng kinh doanh chính và đạt tốc độ tăng trưởng cao ở những lĩnh vực mới - như dữ liệu đám mây đối với Amazon và Microsoft, hay thực tế ảo (VR) và tương tác thực tế (AR) đối với Facebook, Google và Apple - thì sự tăng giá cổ phiếu của cả 5 công ty dường như không còn giới hạn.
Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...
Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: