
Top 10 thị phần môi giới trên HOSE quý 3/2010 tiếp tục có nhiều xáo trộn. Sự lấn sân rõ rệt của những thành viên mới buộc nhiều thành viên cũ phải chia sẻ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố dự liệu về thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 3/2010. Kết quả cho thấy có những thay đổi đáng chú ý về thành viên trong Top 10 này, cũng như thị phần cụ thể so với hai quý đầu năm.
Vị trí dẫn đầu Top 10 nói trên tiếp tục được củng cố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS), với thị phần áp đảo và sự gia tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Cụ thể, trong quý, thị phần của TLS là 11,34%, vượt trội so với các vị trí còn lại trong Top 10 và tăng gần 0,5% so với quý 2, tăng gần 2% so với quý 1.
Ở vị trí thứ hai tiếp tục là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 8,23%; tăng nhẹ 0,08% so với quý 2 nhưng vẫn chưa thể lấy lại mức 8,47% như đã từng đạt được trong quý 1/2010.
Ở vị trí thứ ba, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS đã có sự trở lại sau khi bị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) vượt qua trong quý trước; chiếm 6,38%, giảm nhẹ so với mức 6,42% trong quý 2. Trong khi đó, thị phần của HSC có sự sụt giảm mạnh khi từ mức 6,58% trong quý 2 xuống còn 5,98% trong quý 3 và đứng thứ 4.
Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) với 4,82%, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) với 3,38%, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect với 3,08%.
Ở vị trí thứ 8, lần đầu tiên Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE đón nhận sự có mặt của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với 2,53%. Trong khi thành viên mới trong quý 2 trước đó là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) tiếp tục có mặt với 2,29%. Và cuối cùng là sự có mặt của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) với 2,28%.
Như vậy một lần nữa bức tranh thị phần môi giới trên HOSE lại chứng kiến nhiều xáo trộn. Đi cùng với sự thay đổi thị phần của mỗi thành viên, Top 10 tiếp tục cho thấy sự lấn sân của những thành viên mới như VCSC, HBS, FPTS, ABS. Trong khi đó, những thành viên lâu năm từng “thống trị” trước đây như Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đã vắng mặt trong Top 10 quý 3 này.
Ngoài ra, một số tên tuổi khác cũng đã buộc phải nhường vị trí trong Top 10 như Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).
Tính chung, trong quý 3/2010, 10 công ty chứng khoán dẫn đầu nói trên nắm phân nửa thị phần của toàn HOSE (50,31%).
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Kết quả nửa đầu năm 2026 tiếp tục nối dài xu hướng tăng trưởng bền vững của AIG trong nhiều năm qua. Nền tảng này sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông trong những năm tới…
Bất chấp cú sụt giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường trong nước sáng nay giao dịch rất hào hứng. VN-Index tăng mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp với số cổ phiếu xanh gấp 4 lần số đỏ và thanh khoản cũng tăng 58% so với sáng hôm qua.
Đối với Việt Nam, áp lực FED có thể tăng lãi suất trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12/2026 cần được theo dõi sát.
Những ngành hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa (Dầu khí, Thép) và năng lượng (Nhiệt điện) duy trì kết quả tích cực, trong khi các chủ đề được thị trường kỳ vọng như đầu tư công, tiêu dùng nội địa và phục hồi xuất khẩu mới chỉ xuất hiện ở một số doanh nghiệp hoặc phân khúc riêng lẻ...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.