08:47 31/01/2008

Toyota vượt GM về sản lượng ôtô

Hoài Hương

Năm 2007, hãng sản xuất ôtô Toyota (Nhật Bản) đã vượt qua đối thủ GM (Mỹ) về sản lượng ôtô thế giới

Theo AP ngày 30/1, năm 2007, hãng sản xuất ôtô Toyota (Nhật Bản) đã vượt qua đối thủ GM (Mỹ) về sản lượng ôtô thế giới cho dù vẫn đứng sau hãng này về doanh số bán ô tô toàn cầu.

Trong một cuộc chạy đua sít sao, Toyota đã đạt được kỷ lục sản xuất 9.497.754 ô tô trên thế giới, tăng 5,3% so với năm 2006, và cao hơn mức 9,284 triệu ôtô mà GM đã sản xuất trong năm 2007.

Tuy vậy, GM vẫn duy trì vị trí hãng bán ôtô nhiều nhất trong năm 2007 khi bán được 9.369.524 chiếc trên toàn cầu, tăng 3% so với năm 2006, và cao hơn khoảng 3.000 chiếc so với Toyota.

Cuối tuần qua, Toyota đã công bố số liệu mới nhất về doanh số bán ôtô của hãng trong năm 2007 là 9.366.418 chiếc, tăng khoảng 6% so với năm 2006, và như vậy, GM đã tiếp tục giữ vững vị thế hãng chế tạo ô tô số 1 thế giới trong năm thứ 77.

Hiện GM và Toyota vẫn đang chạy đua về doanh số bán ô tô không chỉ tại thị trường Mỹ, châu Âu và các thị trường hàng đầu khác khác, mà còn ở các thị trường mới, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc.

Toyota đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây với danh tiếng về chất lượng và tiết kiệm nhiên liệu trước tình trạng giá năng lượng "leo thang" đang khiến nhu cầu của các loại xe nhỏ thế mạnh của hãng tăng mạnh.