06:00 14/12/2021

TP. HCM: Gần 150.000 học sinh lớp 9 và 12 đã đến trường học trực tiếp

Thanh Xuân

Trong khoảng thời gian thí điểm, học sinh đến trường chủ yếu để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cho bản thân, chưa đặt nặng vấn đề kiến thức. Sau đó, Sở sẽ tổng kết và đánh giá để làm cơ sở cho học sinh thành phố học trực tiếp từ đầu năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/12, gần 150.000 học sinh của khối lớp 9 và khối lớp 12 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đến trường học trực tiếp thí điểm trong 2 tuần. Theo đó, khối lớp 9 có khoảng 88.000 học sinh của 285 Trường THCS, khối lớp 12 gần 69.000 học sinh của 202 trường.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, trong 2 tuần thí điểm học sinh đến trường học trực tiếp, chủ yếu sẽ hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng dịch cho bản thân, chưa đặt nặng vấn đề kiến thức. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ tổng kết và đánh giá để làm cơ sở cho học sinh thành phố học trực tiếp từ đầu năm 2022.

Hiện tại, thành phố quy định chỉ dạy và học trực tiếp ở vùng nguy cơ dịch cấp độ 1 (Vùng xanh) không quá 30 tiết/tuần, tập trung các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức trong thời gian học sinh học trực tuyến. Đối với vùng nguy cơ dịch cấp độ 2 (Vùng vàng) các trường dạy trực tiếp không quá 24 tiết/tuần.

Ở vùng dịch nguy cơ cấp độ 3 (Vùng cam), các trường dạy trực tiếp không quá 18 tiết/tuần. Đối với vùng nguy cơ dịch cấp độ 4 (Vùng đỏ) học sinh tiếp tục học trên Internet. Về thời gian thi học kỳ I năm học 2021 - 2022, theo dự kiến bắt đầu từ ngày 10/1/2022 đến 22/1/2022.

Tính đến 13/12, TP. Hồ Chí Minh được xác định thuộc vùng vàng. Có 8 quận, huyện thuộc vùng xanh, gồm: Quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Có 13 quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc vùng vàng, gồm: Quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Cần Giờ, Nhà Bè và TP Thủ Đức. Riêng quận 4 đang thuộc vùng cam.

Để chuẩn bị cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp, tất cả các trường THCS, THPT trên địa bàn đã mời các em đến trường để hướng dẫn các biện pháp vệ sinh thân thể nhằm phòng dịch Covid-19 khi đến lớp. Đặc biệt nhà trường cũng thông báo sẽ tăng cường thêm biện pháp bảo vệ bằng cách chuẩn bị các bộ test nhanh Covid-19. Tuy nhiên số lượng còn hạn chế do liên quan đến vấn đề kinh phí bởi thực tế từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, học sinh không đi học trực tiếp dẫn đến các trường không có nguồn thu.  

Tư tình hình thực tế đó, Sở GD&ĐT TP. HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực UBND TP. HCM đề xuất hỗ trợ bộ test nhanh Covid-19 cho các cơ sở giáo dục trong bối cảnh học sinh đã đến trường học trực tiếp. Khi phát hiện ca nghi nhiễm là học sinh tại trường học, theo hướng dẫn của Sở Y tế TP. HCM, các trường sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với tất cả học sinh và giáo viên ngay trong lớp học đó (đối tượng F1). 

Còn trường hợp ca nghi nhiễm là cán bộ, giáo viên, người lao động, trường học tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả F1 được xác định là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc, ngồi cùng bàn ăn, kể cả đối với học sinh của các lớp do giáo viên là F0 trực tiếp giảng dạy.

Hiện nay, theo hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, ghi nhận kể từ đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có 1.407.655 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.051.903 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng TP Hồ Chí Minh 487.259 cao nhất cả nước, hiện tại mỗi ngày thành phố vẫn ghi nhận hơn 1.000 ca Covid-19, số tử vong luôn trên 70 người/ngày.

Cũng chính vì lý do mỗi ngày vẫn còn trên 1.000 ca mắc Covid-19, nên trước đó khi lấy ý kiến của cha mẹ học sinh khối mầm non và khối lớp 1, có tới 80% bậc cha mẹ không đồng ý cho con mình tới trường học trực tiếp, nên UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định hoãn lại việc học trực tiếp của các cháu thuộc 2 khối này.