TP.HCM quy định giãn cách đến ngày nào thì công an thành phố sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đến ngày đó, đồng thời không đổi giấy đi đường mới để tránh thủ tục phiền hà cho người dân.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vào chiều 5/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, thời hạn của giấy đi đường sau ngày 6/9 sẽ phụ thuộc quy định kéo dài thời gian giãn cách xã hội của UBND TP.HCM.
Theo đó, thành phố quy định giãn cách đến ngày nào thì công an thành phố sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đến ngày đó, đồng thời đơn vị này cũng không đổi giấy đi đường mới cho những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp trước đó để tránh thủ tục phiền hà cho người dân.
TP.HCM quy định giãn cách đến ngày nào thì công an thành phố sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đến ngày đó, đồng thời không đổi giấy đi đường mới để tránh thủ tục phiền hà cho người dân.
Cũng theo ông Hà, thời gian tới, để giảm tối đa những tác động tiêu cực từ dịch bệnh đến đời sống của người dân, Thành phố đang tính phương án phù hợp để từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội tại những địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, Công an TP.HCM đã tính đến các giải pháp bên cạnh các tiêu chí của thành phố đặt ra như tiêm ngừa, xét nghiệm đảm bảo không lây lan, tuân thủ 5K và việc lưu thông có điều kiện để đến khi thành phố đặt ra các tiêu chí an toàn thì áp dụng kịp thời. Tuy nhiên, phương án trên sẽ được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng liên quan, trong đó có Công an Thành phố.
Do đó, để bảo vệ an toàn cho các vùng xanh, từng bước thu hẹp vùng đỏ trên bản đồ Covid-19 khi mở cửa trở lại, Công an Thành phố đang phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức cập nhật các dữ liệu về tiêm ngừa vaccine, bệnh nhân F0 và xuất viện, các trường hợp được cấp giấy đi đường, dữ liệu về an sinh xã hội vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Việc cập nhật, nhằm mục đích khi thành phố đặt ra các điều kiện an toàn với đối tượng nào, diện nào được lưu thông thì Công an TP.HCM sẽ quản lý được, thông qua mã QR.
TP.HCM đang cập nhật các dữ liệu về tiêm ngừa vaccine, bệnh nhân F0, các trường hợp được cấp giấy đi đường, dữ liệu về an sinh xã hội vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để quản lý người ra đường thông qua mã QR.
“Công an thành phố cũng mong muốn các cơ quan đơn vị quan tâm phối hợp cập nhật nhanh các thông tin liên quan đến việc tiêm ngừa vaccine thông tin về người nhiễm bệnh, người khỏi bệnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của công an để phục vụ việc kiểm soát sau này của thành phố”, Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.
Về trường hợp luật sư không thuộc đối tượng ra đường, có ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP.HCM sẽ cấp giấy đi đường trong phạm vi hoạt động tố tụng và trong một khoảng thời gian giới hạn để luật sư thực hiện việc bào chữa, bảo vệ cho bị can, bị cáo.
Chính phủ quy định cơ chế đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế, đồng thời định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, trọng điểm quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi cung ứng mới.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm”, lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, đồng thời xây dựng quân đội hiện đại, tự chủ công nghiệp quốc phòng.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.