14:28 11/10/2021

TP.HCM sẽ chăm lo Tết cho lao động mất việc vì Covid-19

Nhật Dương

Công đoàn TP.HCM sẽ tập trung chăm lo cho Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động bị mất việc làm hoặc không có việc làm ổn định do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, ngoài các đối tượng chăm lo như mọi năm, các hoạt động chăm lo Tết năm nay còn hướng đến lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị nợ lương, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; các y, bác sĩ, cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; người lao động là F0 đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó là các đối tượng là đoàn viên công đoàn, con đoàn viên công đoàn được mổ tim theo chương trình “Trái tim nghĩa tình” từ ngăm 2012-2021; người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại những doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở nhưng đã thực hiện kinh phí công đoàn. Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, lao động giỏi, lao động sáng tạo tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đoàn viên tham gia tốt phong trào phòng, chống dịch Covid-19…

“Theo nguyên tắc xem xét chăm lo Tết từ cấp cơ sở trước, trường hợp khó khăn hơn cơ sở đề xuất cấp trên trực tiếp chăm lo. Các trường hợp khó khăn đột xuất khác không có trong các tiêu chí quy định, theo kế hoạch, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm xem xét, quyết định chăm lo theo thẩm quyền, đảm bảo đúng đối tượng và chịu trách nhiệm về danh sách đề xuất”, ông Tâm thông tin.

Đối với chương trình "Tấm vé nghĩa tình", các cấp công đoàn thành phố phấn đấu vận động trao tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" lần 2 hỗ trợ 100% vé tàu đưa các gia đình đoàn viên tiêu biểu gồm vợ, chồng và 2 con dưới 16 tuổi có nhu cầu về quê đón Tết năm nay.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ trao tặng vé máy bay cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 2 năm không về quê đón Tết và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận…

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", ông Tâm cho biết, các công đoàn cơ sở sẽ tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, lưu ý các đơn vị sớm thông báo công khai thời gian trả lương, thưởng và lịch nghỉ Tết của doanh nghiệp để người lao động thu xếp công việc, an tâm sản xuất trong thời điểm cuối năm.

Mặt khác, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động rà soát và nắm bắt danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn do nợ bảo hiểm xã hội, chậm trả lương hoặc nợ lương người lao động… để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng cùng tham gia với người sử dụng lao động phối hợp giải quyết kịp thời.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng có kế hoạch thăm và tặng quà doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động, tham gia tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo sản xuất; tổ công nhân tự quản, khu lưu trú; bệnh viện điều trị Covid-19; khu cách ly tập trung; chủ nhà trọ thực hiện tốt việc miễn, giảm giá tiền thuê trong đồng hành cùng người lao động…