
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký ban hành văn bản số 3768/UBND-VX ngày 11/11/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, gửi thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và TP. Thủ Đức và các doanh nghiệp trên địa bàn.
Văn bản 3768/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định: Qua đánh giá cấp độ dịch, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các sở ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ, Chỉ thị 18 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.
Thành phố yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về mức độ nguy hiểm của dịch, cơ chế lây nhiễm. Kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch, không vì đã tiêm vaccine mà chủ quan. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe.
Quy trình xử lý F0 khi phát hiện tại cơ sở cần được đặc biệt quan tâm. Các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch, có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh cần xử lý nghiêm. Các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch trong giai đoạn hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Kiểm tra, đánh giá dịch bệnh, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, không để dịch lây lan rộng, khó kiểm soát.
Về cách ly và điều trị các ca F0 tại nhà, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn bị và kịp thời cấp phát túi thuốc cho F0. Tuyệt đối không để bất kỳ F0 nào cách ly tại nhà không tiếp cận được thuốc điều trị. Rà soát lại tình hình nguồn nhân lực để chủ động thành lập trạm y tế lưu động tương ứng với số ca mắc Covid-19 mới, nhanh chóng nâng cao năng lực y tế cơ sở.
Uỷ ban nhân dân TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự lòng lề đường, không để tìn trạng mua bán tụ tập đông người; rà soát các điều kiện an toàn để mở chợ truyền thống và xử lý nghiêm hoạt động của chợ tự phát.
Ngoài quy định ở đây là các quán ăn, cơ sở ăn uống có phục vụ rượu, bia không thuộc địa bàn hai quận Thủ Đức và quận 7, - những địa phương được thí điểm bán thức ăn có kèm bia, rượu. Các quán ăn ở các quận, huyện còn lại được phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không bán bia, rượu.
Văn bản 3768/UBND-VX nói rõ: Đối với các địa bàn chưa cho phép mua bán thức uống có cồn, Uỷ ban nhân dân TP.HCM yêu cầu cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố tình vi phạm.
Trước đó, Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống, kể từ ngày 28/10/2021 được phục vụ tại chỗ và kết thúc trước 9 giờ đêm, công suất tối đa 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Riêng với hai quận 7 và TP.Thủ Đức thì được phép thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn ở một số địa bàn, thời gian thí điểm đến hết ngày 15/11/2021.
Tuy nhiên, trên thực tế, ghi nhận cho thấy nhiều quán ăn, quán nhậu ở các quận, huyện (ngoài quận 7 và Thủ Đức) đã có tình trạng phục vụ bia, rượu cho thực khách. Một số trường hợp đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý. Thế nhưng, tình hình vẫn không suy giảm là bao do nhu cầu “có ăn, có uống” của thực khách, và nhiều chủ quán ăn cũng e ngại mở quán không thu hút được khách hàng do tình hình khó khăn các cơ sở ăn uống phải đóng cửa trong nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.
Mới đây, xác nhận với báo chí tai TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cũng đã cho biết, hiện nay Thành phố vẫn chưa có chủ trương cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán bia, rượu trở lại. Ông cho biết: Thời gian thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn tại quận 7 và TP. Thủ Đức tới hết ngày 15/11; sau đó, Thành phố sẽ rà soát, đánh giá sơ bộ để rút kinh nghiệm và có thể triển khai, nhân rộng. Trước ngày 15/11, Sở sẽ có sơ kết, đánh giá về tình hình hoạt động ở hai địa bàn nói trên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương; tổ chức lực lượng theo các vấn đề lớn của đất nước, huy động người tài linh hoạt và lấy đóng góp thực chất cho quyết sách làm thước đo đối với hoạt động nghiên cứu.
Trường hợp các yêu cầu, quy định quốc tế có thay đổi thì nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Không nên đặt thêm yêu cầu kiểm kê hằng năm khi chưa cần thiết, nhất là trong bối cảnh đang hoàn thiện chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
Dù Luật Đất đai 2024 có nhiều đổi mới nhưng thực tiễn thi hành vẫn phát sinh không ít vướng mắc. Việc sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương 02 cấp. Qua đó, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng "hai con số"…
Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng các nội dung trình Quốc hội, đặc biệt đối với các dự án luật lớn, có tác động sâu rộng…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an quán triệt quan điểm “an ninh chủ động”, nâng cao năng lực nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.